Tuyên Quang chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em

NGUYỄN NAM

VHO - Trước thực trạng tai nạn đuối nước vẫn diễn biến phức tạp, nhất là vào dịp hè, UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có chỉ đạo yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các vụ việc xảy ra.

Tuyên Quang chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em - ảnh 1
Tỉnh Tuyên Quang luôn coi trọng công tác tuyên tuyền, giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh

Theo đó, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện tại cơ sở, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thực chất, hiệu quả.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát, lập danh sách các khu vực có nguy cơ cao xảy ra đuối nước như ao, hồ, sông, suối, khu vực khai thác vật liệu, hoàn thành trước ngày 10.5; tổ chức cắm biển cảnh báo, rào chắn, có biện pháp phòng ngừa phù hợp và cập nhật thường xuyên. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu giảm ít nhất 30% số vụ đuối nước trẻ em so với năm 2025.

UBND tỉnh Tuyên Quang giao lực lượng công an chủ động tham mưu, phối hợp với các ngành, địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn; tăng cường quản lí địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn cho trẻ em.

Ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh xây dựng “trường học an toàn”, lồng ghép giáo dục kĩ năng phòng, chống đuối nước vào chương trình giảng dạy, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, dạy bơi an toàn cho học sinh, nhất là tại địa bàn có nguy cơ cao.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh được yêu cầu tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền; kịp thời thông tin, cảnh báo nguy cơ, phổ biến kiến thức, kĩ năng phòng tránh đuối nước phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Chính quyền cấp xã, phường phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, thường xuyên thông tin, cảnh báo tại cộng đồng; đồng thời huy động các tổ chức đoàn thể tham gia quản lý, giám sát trẻ em, nhất là trong thời gian nghỉ hè.

UBND tỉnh Tuyên Quang cũng nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giám sát trẻ em; vận động phụ huynh quan tâm, trang bị kĩ năng an toàn cho trẻ, không để trẻ em tự ý vui chơi tại khu vực nguy hiểm.

Việc triển khai nghiêm túc đồng bộ các nhiệm vụ trên góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống đuối nước, bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.