Petrolimex đẩy sớm lộ trình sử dụng xăng sinh học E10:

Từ thí điểm đến thay thế toàn diện

HUY AN

VHO - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đầy biến động, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đang cho thấy quyết tâm cao độ trong việc hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh và đảm bảo an ninh năng lượng.

Theo đó, Petrolimex đang tăng tốc để đưa xăng sinh học E10 thay thế hoàn toàn xăng khoáng sớm hơn dự kiến, mở ra một bước ngoặt mới cho nhiên liệu thân thiện với môi trường tại Việt Nam.

Từ thí điểm đến thay thế toàn diện - ảnh 1
Tăng tốc đưa xăng sinh học E10 thay thế hoàn toàn xăng khoáng sớm hơn dự kiến, hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh và đảm bảo an ninh năng lượng

Theo lộ trình ban đầu tại Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công thương, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phải hoàn tất chuẩn bị hạ tầng để kinh doanh rộng rãi xăng sinh học E10 trên toàn quốc chậm nhất vào ngày 1.6.2026. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông gây áp lực lên nguồn cung xăng khoáng, Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến trình này. Chỉ thị 09/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 19.3.2026 đã yêu cầu Bộ Công thương rà soát, đẩy sớm lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học E10 ngay trong tháng 4.2026.

Đáp ứng lời kêu gọi đó, Petrolimex, đơn vị chiếm thị phần lớn nhất trong hệ thống phân phối xăng dầu cả nước - đã chủ động xây dựng kịch bản chuyển đổi sớm hơn thời hạn định ra của Bộ Công thương gần hai tháng. Hiện tại, kết quả từ các chương trình thí điểm đang mang lại những tín hiệu hết sức lạc quan. Kể từ khi bắt đầu triển khai thí điểm vào ngày 1.8.2025 tại nhiều cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM và tỉnh Quảng Ngãi, sản lượng tiêu thụ xăng E10 của Petrolimex đã tăng trưởng mạnh mẽ khoảng 40% so với thời gian đầu. Sự tăng trưởng này minh chứng cho sự dịch chuyển trong nhận thức và thói quen của người tiêu dùng đối với các dòng nhiên liệu sạch.

Giải pháp kinh tế và an ninh năng lượng

Một trong những lợi ích sát sườn nhất của việc triển khai xăng E10 chính là khả năng giảm bớt sự phụ thuộc vào xăng khoáng nhập khẩu. Đại diện Petrolimex cho biết, nếu chuyển đổi 100% xăng khoáng sang xăng sinh học E10, riêng tập đoàn này sẽ giảm được khoảng gần 10% lượng xăng khoáng tiêu thụ, tương đương với khoảng 35.000 đến 40.000m3 mỗi tháng.

Trong bối cảnh giá dầu thế giới bấp bênh, việc giảm 10% lượng xăng khoáng không chỉ có ý nghĩa về mặt kỹ thuật mà còn là một “lá chắn” bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia, giúp giảm áp lực ngoại tệ và ổn định nguồn cung trong nước.

Về mặt kinh tế đối với người tiêu dùng, xăng E10 được kỳ vọng sẽ có mức giá hấp dẫn hơn so với xăng khoáng truyền thống. Để thúc đẩy việc này, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đã kiến nghị các Bộ, ngành xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với phần xăng khoáng dùng để pha chế xăng sinh học. Đồng thời, đề xuất giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng E10.

Những điều chỉnh về chính sách thuế, phí này sẽ là đòn bẩy quan trọng để kéo giảm giá thành, tạo ưu thế cạnh tranh trực tiếp cho xăng sinh học trên thị trường.

Lá chắn xanh cho môi trường và sự an toàn của động cơ

Sự khác biệt lớn nhất của xăng E10 chính là tính thân thiện với môi trường. Với tỉ lệ 10% Ethanol sinh học được phối trộn vào xăng nền, sản phẩm này giúp cắt giảm đáng kể lượng phát thải khí độc hại ra bầu khí quyển. Đây là bước đi cụ thể của ngành năng lượng nhằm thực hiện các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính và chuyển đổi năng lượng sạch.

Bên cạnh yếu tố môi trường, vấn đề an toàn cho phương tiện luôn là mối quan tâm hàng đầu của người sử dụng. Qua thực tế triển khai thí điểm từ tháng 8.2025 đến nay, Petrolimex khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ phản ánh hay khiếu nại nào của khách hàng về chất lượng xăng E10 hay các sự cố liên quan đến động cơ. Điều này cho thấy công nghệ phối trộn hiện nay đã đạt đến độ ổn định cao, hoàn toàn tương thích với các dòng phương tiện đang lưu hành tại Việt Nam. Để có được điều này, Petrolimex đã xây dựng một quy trình kiểm soát chất lượng cực kỳ nghiêm ngặt. Hệ thống quản lý chất lượng được rà soát toàn diện, đầu tư các công cụ giám sát hiện đại để đảm bảo mỗi lít xăng E10 đến tay người tiêu dùng đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất của Nhà nước và của chính Tập đoàn.

Để chuẩn bị cho “chiến dịch” mở rộng toàn quốc vào tháng 4 tới, Petrolimex đã thực hiện các giải pháp đồng bộ từ thượng nguồn đến hạ nguồn. Theo đó,Tập đoàn đã hoàn thiện đầu tư tại 7 điểm kho pha chế chiến lược trên toàn quốc. Hệ thống hơn 2.800 cửa hàng xăng dầu cũng đã hoàn tất các công đoạn chuẩn bị như xúc rửa bể chứa, kiểm tra thiết bị đo lường và xây dựng kịch bản chuyển đổi chi tiết. Để đảm bảo nguồn cung Ethanol, ngay từ đầu tháng 3.2026, Petrolimex đã chủ động đàm phán và ký kết các hợp đồng ngắn và dài hạn với các đối tác cung cấp Ethanol hàng đầu từ Mỹ, Hàn Quốc và Singapore. Điều này đảm bảo nguồn nguyên liệu pha chế luôn sẵn sàng, bất chấp những biến động về chi phí vận chuyển hay giá xăng khoáng.

Việc Petrolimex quyết tâm triển khai xăng sinh học E10 trước thời hạn không chỉ là một quyết định kinh doanh thuần túy, mà còn thể hiện vai trò dẫn dắt của một doanh nghiệp nhà nước đầu tàu trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của Chính phủ. Sự kết hợp giữa lợi ích kinh tế (giá rẻ hơn), lợi ích môi trường (giảm phát thải) và sự đảm bảo an toàn kỹ thuật chính là “kiềng ba chân” giúp xăng E10 sớm chiếm lĩnh lòng tin của người tiêu dùng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng và cam kết mạnh mẽ về chất lượng, Petrolimex đang biến xăng E10 từ một sản phẩm thí điểm thành nhiên liệu quốc dân, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước trong tương lai.