Từ quê hương Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến điểm sáng đổi mới nông thôn
VHO - Xã Mộ Đức (Quảng Ngãi) khoác lên mình diện mạo mới kinh tế khởi sắc, nông thôn khang trang, chính quyền vận hành tinh gọn, hiện đại. Trên quê hương Thủ tướng Phạm Văn Đồng, truyền thống cách mạng đang được tiếp nối bằng khát vọng đổi mới và quyết tâm vươn mình mạnh mẽ.

Hướng tới kỉ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Đồng (1.3.1906 – 1.3.2026), quê hương Mộ Đức lại rộn ràng hơn bao giờ hết.
Vững bước trên hành trình mới
Dọc theo các tuyến đường bê tông nông thôn trải rộng là màu xanh ngút ngàn của lúa Xuân. Đôi bờ sông Thoa vững chãi với hệ thống kênh mương đã được kiên cố hóa, bảo đảm tưới tiêu cho đồng ruộng phì nhiêu.
Sự thay đổi ấy không chỉ là diện mạo bên ngoài, mà là kết quả của một quá trình bền bỉ khơi dậy nội lực – từ niềm tự hào quá khứ để kiến tạo tương lai.

Tự hào là quê hương của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đảng bộ và Nhân dân xã Mộ Đức đã kế thừa truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.
Đi đôi với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng được chú trọng để tạo nên một bộ máy trong sạch, vững mạnh. Sinh hoạt chi bộ được nâng cao chất lượng, tự phê bình và phê bình thực hiện nghiêm túc, công tác bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức cho đảng viên được đặt lên hàng đầu.

Khát vọng vươn mình không dừng lại ở những con số tăng trưởng. Những mô hình nông nghiệp sạch, hữu cơ, các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm OCOP ngày càng mở rộng, khẳng định vị thế nông sản địa phương trên thị trường. Màu xanh trên đồng ruộng hôm nay không chỉ là sắc lúa, mà còn là màu của niềm tin và tầm nhìn dài hạn.
Điểm nhấn quan trọng trong bức tranh Xuân 2026 là sự ổn định, hiệu quả sau hơn nửa năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ 1.7.2025). Bộ máy tinh gọn, hiệu lực, phản ứng nhanh trước vấn đề dân sinh. Thủ tục hành chính được giải quyết thông suốt, nhiều hồ sơ đất đai xử lý trực tiếp tại cấp xã, loại bỏ khâu trung gian.
Ông Trần Thiết, người dân thôn Phước Vĩnh phấn khởi nói: “Giờ đây, làm giấy tờ không còn cảnh đi lại nhiều lần. Cán bộ xã hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh gọn, rõ ràng. Người dân cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng”.

Từ 1.7 đến 20.12.2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận hơn 2.350 hồ sơ; tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 94,5%; giải quyết trước hạn đạt 97,86%. 100% văn bản hành chính được xử lý trên môi trường mạng, tạo phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.
100% doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng hóa đơn điện tử; các hộ kinh doanh nộp thuế qua Etax Mobile. Hai mươi hai tổ công nghệ số cộng đồng phát huy hiệu quả, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số.
Phát triển kinh tế luôn gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Năm 2025, xã hoàn thành xây mới và sửa chữa 40 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, đạt 100% kế hoạch.
Gia đình ông Huỳnh Thạnh (thôn Phước Lộc) là một trong những hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng từ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Căn nhà mới khang trang thay thế mái nhà cũ xuống cấp nhiều năm, mang lại sự an tâm cho cả gia đình.

Trước đó, ông Thạnh còn được hỗ trợ bò sinh kế từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ chăm sóc tốt, đàn bò phát triển khỏe mạnh. Cùng với hơn 300 gốc cau đã cho thu hoạch và tuyến đường bê tông thuận lợi vận chuyển nông sản, gia đình ông nay đã thoát nghèo, kinh tế dần ổn định.
Niềm vui ấy là minh chứng sinh động cho hiệu quả của những chính sách nhân văn, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

Xuân Bính Ngọ 2026 về trên quê hương Thủ tướng Phạm Văn Đồng không chỉ mang sắc hoa rực rỡ mà còn mang theo niềm tin về một mô hình quản trị mới – minh bạch, hiệu quả, gần dân. Truyền thống cách mạng được tiếp nối bằng tư duy đổi mới, niềm tự hào quá khứ được chuyển hóa thành động lực phát triển hôm nay.
Mộ Đức đang vững bước đi lên, xứng đáng là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng Quảng Ngãi cất cánh mạnh mẽ trong kỉ nguyên phát triển bền vững.

RSS