Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra và chỉ đạo lực lượng quân đội khắc phục hậu quả mưa lũ tại Huế
VHO - Ngày 1.11, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 đã kiểm tra và chỉ đạo lực lượng quân đội đang tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử trên địa bàn TP. Huế.

Tại buổi kiểm tra, Trung tướng Hà Thọ Bình đã ghi nhận tinh thần, trách nhiệm và sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự TP. Huế, Sư đoàn 968 và lực lượng dân quân các địa phương.
Sau khi lũ rút, nhiều tuyến đường, các khu dân cư đang còn ngổn ngang bùn đất và rác thải, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nhiều trường học vẫn chưa thể trở lại dạy học bình thường. Lực lượng quân đội đã có mặt ở các địa phương cơ sở, không quản khó khăn, khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các lực lượng xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình. Các cơ quan, đơn vị cần huy động tổng lực, đẩy nhanh tiến độ khắc phục để sớm giúp bà con nhân dân sớm trở lại ổn định cuộc sống sau khi lũ đi qua.
Trung tướng Hà Thọ Bình và đoàn công tác cùng Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định đã kiểm tra tình hình sạt lở ven biển Thuận An; thăm và động viên các chiến sĩ Hải đội Biên phòng vùng 2.

Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân và lực lượng y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 268 đóng trên địa bàn phường Phú Xuân.
Đây là một trong những cơ sở y tế cũng bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn phường Thuận An, phường Hóa Châu và phường Thanh Thủy với gần 200 suất quà (trị giá 1,5 triệu đồng/ suất, gồm quà hàng và tiền mặt).

Trung tướng Hà Thọ Bình đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ sâu sắc những thiệt hại của bà con sau cơn lũ lịch sử; mong muốn bà con sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời khẳng định Quân đội sẽ luôn sát cánh và hỗ trợ giúp đỡ nhân dân trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh và quyết tâm không để bất kỳ ai phải thiếu lương thực, nước uống, phải chịu đói, chịu rét sau khi mưa lũ đi qua.

Những ngày mưa lũ lịch sử, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã điều động lực lượng với 17.034 lượt người (gồm bộ đội thường trực và dân quân); huy động 700 lượt phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó mưa lũ.
Đồng thời, tổ chức tiếp nhận và xuất cấp vật chất, trang thiết bị từ nguồn dự trữ Quốc gia, Quân khu 4 cho các UBND xã, phường, Công an, Quân sự với số lượng 7.000 phao tròn, 7.000 áo phao và 7 hệ thống thiết bị phóng dây mồi, 8 máy phát điện, 600 bè nhẹ cứu sinh, 3 thiết bị khoan cắt, 300 tấn gạo và 6,2 tấn lương khô...

Ngay sau khi lũ rút đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã điều động 3.566 lượt người và 149 lượt phương tiện tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 điều động 500 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 tham gia hỗ trợ khắc phục sau mưa lũ tại TP. Huế.

RSS