Trường ĐH Luật TP.HCM trao bằng cho gần 1.500 tân cử nhân
VHO - Sáng nay 25.8, tại Nhà hát Hòa Bình, Trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho 1.482 sinh viên hệ chính quy.
Trao bằng cho các tân cử nhân
Theo đó, sinh viên được trao bằng đợt này gồm các ngành Quản trị - Luật (khóa 43, niên khóa 2018-2023); ngành Luật, Quản trị Kinh doanh, Luật Thương mại quốc tế và Ngôn ngữ Anh (khóa 44, niên khóa 2019-2023).
Điểm nổi bật là đối với ngành Quản trị - Luật là, khóa học 2018-2023 là khóa tuyển sinh thứ 10 của Nhà trường, đây là ngành học hiện đang được đào tạo duy nhất tại Trường ĐH Luật TP.HCM. Theo đó, sinh viên tốt nghiệp được nhận 2 văn bằng (gồm bằng cử nhân ngành Luật và bằng cử nhân ngành Quản trị kinh doanh). Sinh viên tốt nghiệp ra Trường có khả năng làm tốt công việc ở cả 02 lĩnh vực: Luật và kinh doanh, quản lý. Đây là hai khối kiến thức rất cần thiết cho những người làm công tác hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh, lập kế hoạch và ra quyết định quản trị trong môi trường hiện đại.
Chúc mừng các tân cử nhân, TS Lê Trường Sơn, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường nhắn gửi: “Với những kiến thức được tích lũy trong thời gian đào tạo cùng với những kỹ năng được bồi đắp và sự trải nghiệm của bản thân sẽ giúp các tân cử nhân hội nhập và thành công trong môi trường công việc. Nhà trường rất tự hào khi sinh viên tốt nghiệp từ Trường ĐH Luật TP.HCM được các nhà tuyển dụng săn đón nhiệt tình, tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp là rất cao và nhận được phản hồi tích cực từ các nhà sử dụng lao động”.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết: “Qua thực tiễn hoạt động, chúng tôi đánh giá cao chất lượng sinh viên sau quá trình đào tạo của Trường ĐH Luật TP.HCM, điều đó khẳng định chân giá trị của các em cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường. Bên cạnh đó, cũng lưu ý rằng dù chất lượng của các tân cử nhân được khẳng định, nhưng cơ hội thành đạt chỉ dành cho những ai nỗ lực và phấn đấu bền bỉ. Do đó, đòi hỏi các em phải có những nỗ lực mới, phấn đấu mới để hòa nhập và bắt nhịp kịp với sự sôi động của thị trường lao động”.
HẢI ĐĂNG