Trường Đại học Văn Lang đón Huân chương Lao động hạng Nhì
VHO - Trường Đại học Văn Lang kỷ niệm 30 năm thành lập, đón Huân chương Lao động hạng Nhì, khẳng định vị thế giáo dục tư thục và hội nhập quốc tế.

Ngày 22.11, Trường Đại học Văn Lang (VLU) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1995–2025) với chuỗi sự kiện ý nghĩa. Tại lễ kỷ niệm, Trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.
Sự kiện có sự tham dự của ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT; ông Vũ Hải Quân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN, đại diện lãnh đạo UBND TP.HCM, các sở ban ngành, đại diện Đại sứ quán, trường đại học trong và ngoài nước, doanh nghiệp, cùng các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên.
Trải qua ba thập kỷ, Văn Lang đã khẳng định vị thế trong giáo dục Việt Nam và quốc tế. Trường hiện xếp hạng 251 châu Á và nhóm 1001–1200 thế giới theo QS World University Rankings 2026. Một số ngành thế mạnh như Nghệ thuật trình diễn, Mỹ thuật và Thiết kế được QS by Subject xếp vào top thế giới.
Các chương trình đào tạo của Văn Lang đạt chuẩn quốc tế FIBAA (Đức), NEAS (Úc), AUN-QA, khẳng định cam kết nâng cao chất lượng giáo dục…

Từ 1995 đến nay, hơn 156.000 sinh viên đã tốt nghiệp, hiện có hơn 52.000 sinh viên theo học, với hơn 100 chương trình trong nước và 30 chương trình liên kết quốc tế.
Trong 5 năm gần đây, gần 6.000 sinh viên quốc tế từ 30 quốc gia đã đến trao đổi, học tập tại Văn Lang và hơn 1.200 sinh viên Văn Lang đã ra nước ngoài trao đổi, thực tập.
Với những thành tích đạt được, Trường Đại học Văn Lang vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng. PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: “Phần thưởng cao quý này thuộc về toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên qua các thế hệ, nhờ tinh thần cống hiến và khát vọng đổi mới không ngừng”.
Trường Đại học Văn Lang theo đuổi triết lý giáo dục nhân văn với ba giá trị cốt lõi: Đạo đức – Ý chí – Sáng tạo. Trường xây dựng môi trường học thuật mở, mô hình “sandbox khai phóng”, nơi sinh viên học qua trải nghiệm, thử nghiệm, sáng tạo và tự rút bài học.
Nhà trường hướng đến đào tạo những công dân toàn diện, có khả năng học tập suốt đời, tư duy phản biện và thích ứng với biến đổi xã hội.
Bà Bùi Thị Vân Anh - Chủ tịch Hội đồng Trường nhấn mạnh, đại học thế kỷ XXI cần là “ngọn hải đăng của tư tưởng, tự do học thuật và phẩm giá con người”. Văn Lang định hướng sinh viên học cách thay đổi cùng thế giới, không chỉ tiếp thu kiến thức sẵn có.


Trong lễ kỷ niệm, trường tri ân cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên đã góp phần xây dựng thương hiệu Văn Lang. Hiện có hơn 71.000 cựu sinh viên đang đóng góp tri thức, kỹ năng và tinh thần Văn Lang trên khắp cả nước và thế giới.
Hiện, Trường tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng không gian học tập đạt chuẩn quốc tế, triển khai chiến lược quốc tế hóa và hợp tác doanh nghiệp – địa phương – cộng đồng. Đây là cầu nối giúp sinh viên trải nghiệm thực tế, ứng dụng kiến thức và hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên nhà trường, đồng thời kính chúc các nhà giáo luôn “Tâm sáng, trí bền” trong sự nghiệp trồng người.
Thứ trưởng nhấn mạnh, 30 năm qua, Trường Đại học Văn Lang đã vượt qua nhiều khó khăn để phát triển mạnh mẽ, khẳng định uy tín trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam với hơn 50.000 sinh viên, tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm trên 95% và cộng đồng hơn 156.000 sinh viên, cựu sinh viên đóng góp tích cực cho kinh tế – xã hội đất nước.

Trường cũng ghi dấu trên bản đồ giáo dục quốc tế, với nhiều ngành thuộc top thế giới và sự hội nhập sâu rộng qua hợp tác quốc tế, trao đổi sinh viên.
Ông ghi nhận những đóng góp tích cực của Nhà trường trong các hoạt động cộng đồng, xã hội như hỗ trợ thiên tai, đóng góp thiết bị y tế trong đại dịch Covid-19, thể hiện trách nhiệm xã hội của một trường đại học.
Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Nhà trường cần tiếp tục đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ, cập nhật chương trình, phương pháp giảng dạy chuẩn quốc tế, đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng hợp tác quốc tế và định hướng phát triển sinh viên toàn diện, vừa có trí tuệ vừa giàu nhân cách.

RSS