Trường Đại học Luật TP.HCM kỷ niệm 50 năm, đón nhận Huân chương Lao động hạng II

THÙY TRANG

VHO - Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) kỷ niệm 50 năm, đón nhận Huân chương Lao động hạng II, khẳng định vị thế đào tạo luật trọng điểm, hướng tới phát triển đa ngành, chuyển đổi số.

Trường Đại học Luật TP.HCM kỷ niệm 50 năm, đón nhận Huân chương Lao động hạng II - ảnh 1
Trường Đại học Luật TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng II nhân kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm ngày mang tên Trường

Ngày 30.3, tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), Trường Đại học Luật TP.HCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976 – 2026) và 30 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM (1996 – 2026).

Đến dự Lễ kỷ niệm có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức nghề nghiệp, cơ sở đào tạo…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, TS. Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM xúc động: “Nhìn lại chặng đường 50 năm hình thành và phát triển, điều đọng lại sâu sắc nhất trong mỗi chúng tôi chính là hành trình vươn lên bền bỉ, kiên trì và đầy trách nhiệm của Nhà trường”.

Trường Đại học Luật TP.HCM kỷ niệm 50 năm, đón nhận Huân chương Lao động hạng II - ảnh 2
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao Huân chương Lao động hạng II; Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Đại học Luật TP.HCM

Nhân dịp này, lãnh đạo Nhà trường bày tỏ tri ân các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động và người học; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và đối tác.

Hướng tới giai đoạn mới, Nhà trường xác định phát triển theo mô hình đại học đa ngành định hướng nghiên cứu, lấy pháp luật làm trọng điểm, gắn với chuyển đổi số. Mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực pháp lý có tư duy liên ngành, khả năng thích ứng và giải quyết các vấn đề thực tiễn, tiếp tục khẳng định vai trò cơ sở đào tạo luật trọng điểm quốc gia.

Trường Đại học Luật TP.HCM kỷ niệm 50 năm, đón nhận Huân chương Lao động hạng II - ảnh 3
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận những đóng góp nổi bật của Nhà trường trong suốt nửa thế kỷ qua. Từ một cơ sở đào tạo còn nhiều khó khăn, Nhà trường đã vươn lên trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật có uy tín, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới từ các chủ trương lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời xác định công tác xây dựng, thi hành pháp luật là một trong những “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Những định hướng này đòi hỏi các cơ sở đào tạo luật liên tục nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

“Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong suốt 50 năm qua, cùng sự đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Trường Đại học Luật TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật hàng đầu trong khu vực và có uy tín trên thế giới”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao sự phát triển toàn diện của Trường Đại học Luật trong 50 năm qua. Quyền Bộ trưởng đề nghị Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng liên ngành, hội nhập; phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với tư vấn chính sách; đồng thời xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại, gắn với tự chủ và chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng II. Đồng thời, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng được trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và cấp Bộ.

Đặc biệt, Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award 2026” lần đầu tiên được công bố, vinh danh 4 cá nhân xuất sắc đại diện cho các giá trị Sáng tạo, Cống hiến, Thành tựu và Kiến tạo. Với quy trình xét chọn nghiêm ngặt từ 485 đề cử trên cả nước, giải thưởng không chỉ ghi nhận những đóng góp cá nhân mà còn góp phần định hình chuẩn mực học thuật pháp lý trong bối cảnh hội nhập.

Trường Đại học Luật TP.HCM kỷ niệm 50 năm, đón nhận Huân chương Lao động hạng II - ảnh 4
GS.TSKH Đào Trí Úc đạt Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award 2026”, được vinh danh ở hạng mục Sáng tạo
Trường Đại học Luật TP.HCM kỷ niệm 50 năm, đón nhận Huân chương Lao động hạng II - ảnh 5
GS.TS Võ Khánh Vinh - nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Thành tựu
Trường Đại học Luật TP.HCM kỷ niệm 50 năm, đón nhận Huân chương Lao động hạng II - ảnh 6
GS.TS Đỗ Văn Đại được vinh danh hạng mục Kiến tạo

Cụ thể, GS.TSKH Đào Trí Úc -  nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật được vinh danh hạng mục Sáng tạo; PGS.TS Hà Hùng Cường - nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp được vinh danh hạng mục Cống hiến; GS.TS Võ Khánh Vinh - nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, được vinh danh hạng mục Thành tựu; GS.TS Đỗ Văn Đại - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM được vinh danh hạng mục Kiến tạo.

Sau nửa thế kỷ phát triển, Trường Đại học Luật TP.HCM đã đào tạo gần 70.000 người học. Nhà trường hiện đang đào tạo hơn 10.000 sinh viên chính quy, cùng nhiều học viên sau đại học.

Trường Đại học Luật TP.HCM kỷ niệm 50 năm, đón nhận Huân chương Lao động hạng II - ảnh 7