Trưng bày lưu động chuyên đề “Truyền thống khoa bảng tỉnh Bắc Ninh”
VHO - Sáng ngày 21.5, tại Trường THCS Suối Hoa, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, Bảo tàng và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh phối hợp với Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Trưng bày lưu động chuyên đề “Truyền thống khoa bảng tỉnh Bắc Ninh” cùng với hoạt động giáo dục trải nghiệm “Tiếng thơm muôn thuở”.
Trưng bày giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý được bố cục theo ba chủ đề chính: Khái quát chế độ khoa cử phong kiến Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh; Các đặc trưng truyền thống khoa bảng Bắc Ninh; Phát huy truyền thống hiếu học khoa bảng trong thời kỳ hiện đại.

Trưng bày chuyên đề “Truyền thống khoa bảng tỉnh Bắc Ninh” giúp cho các em học sinh có thêm hiểu biết sâu sắc về lịch sử khoa cử thời phong kiến và Truyền thống khoa bảng vẻ vang của tỉnh Bắc Ninh,
Từ đó, khơi dậy niềm tự hào, động viên khuyến khích tinh thần hiếu học, sáng tạo của các em học sinh; góp phần thiết thực vào sự nghiệp Giáo dục và đào tạo của tỉnh Bắc Ninh và sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.
Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, hoạt động giáo dục trải nghiệm với chủ đề: “Tiếng thơm muôn thuở” được tổ chức dưới hình thức trò chơi “Rung chuông vàng”. Các em học sinh tham gia 3 vòng thi, tương ứng với 3 cấp thi thời phong kiến: thi Hương, thi Hội, thi Đình.
Kết thúc trò chơi chọn 3 học sinh xuất sắc giành được giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, tương ứng với 3 chức danh: Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa.

Trước đó, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2025); kỷ niệm 48 năm ngày Quốc tế bảo tàng (18.5.1977 – 18.5.2025), trưng bày Chuyên đề "Truyền thống khoa bảng tỉnh Bắc Ninh” cũng được tổ chức vào ngày 15.5, tại Trường THCS Tiền An.
Trưng bày góp phần tái hiện sinh động dòng chảy văn hóa rực rỡ của nền văn hiến xứ Kinh Bắc, đồng thời khẳng định vị thế khoa bảng của vùng đất Bắc Ninh trong suốt chiều dài lịch sử.
Từ khoa thi đầu tiên năm 1075 đến khoa thi cuối cùng năm 1919, Bắc Ninh đã đóng góp 393 vị đại khoa, gồm 14 Trạng nguyên, 8 Bảng nhãn, 20 Thám hoa, trên 343 Tiến sĩ cùng hàng nghìn cử nhân, tú tài...
Văn Miếu Bắc Ninh hiện còn lưu giữ 12 bia đá Kim bảng lưu phương, khắc ghi tên tuổi gần 700 vị đại khoa của vùng Kinh Bắc xưa, chiếm 1/3 số lượng các vị đại khoa của cả nước thời kỳ phong kiến.