Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử thắng cảnh Mo So

VHO - Vào ngày 27.7, tại khu di tích lịch sử, thắng cảnh Mo So, huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức Lễ Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2023). Đây là lần đầu tiên huyện Kiên Lương tổ chức Lễ Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử thắng cảnh Mo So.

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử thắng cảnh Mo So - Anh 1

Di tích lịch sử và thắng cảnh Mo So nơi diễn ra Lễ Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vào ngày 27.7

Di tích lịch sử và thắng cảnh Mo So thuộc ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương được ví như một pho sử vàng, lưu giữ nhiều chiến tích của cha anh. Không những thế, Mo So còn thu hút du khách với chuỗi hang động đẹp, huyền bí và thơ mộng. Mo So tiếng Khmer nghĩa là núi vôi, hay đá trắng. Ngọn núi này có diện tích 23,5ha, nằm cách trung tâm huyện Kiên Lương khoảng 3km về phía Tây Bắc. Mo So được xếp hạng Di tích lịch sử và thắng cảnh cấp quốc gia theo Quyết định số 188-QĐ/BT, ngày 13.2.1995 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL). Mo So là nơi đóng quân của Công binh xưởng Quân khu 9, Công binh xưởng 18 chế tạo, sửa chữa vũ khí, cung cấp cho quân ta ở chiến trường Tây Nam Bộ.

Những năm 1950, địch mở nhiều cuộc càn quét vào hậu cứ vùng giải phóng, trong đó có Mo So nhằm cắt nguồn hậu cần, làm suy yếu sức mạnh tiến công của quân, dân ta. Sáng ngày 4.3.1951, địch đánh Mo So. Pháo từ biển bắn vào tới tấp, binh khí hỏa lực từ máy bay trút xuống. Mo So rền vang trong cơn mưa đạn, không gian bao trùm một màu ảm đạm. Lực lượng ta chỉ 60 đồng chí, chiến đấu anh dũng. Trưa cùng ngày, đồng đội nghiêng mình vĩnh biệt anh Thạch Xiêm, người Khmer đã anh dũng hy sinh để bảo vệ đồng đội và Công binh xưởng 18.

Không lùi bước trước quân thù, ý chí của lực lượng ta khi ấy như ngọn núi Mo So, sừng sững, hiên ngang. Từ tháng 7.1969 đến tháng 4.1970, tại chiến trường Mo So, quân ta tiêu diệt hơn 4.000 tên địch, phá hủy 80 xe tăng, bắn rơi 10 máy bay. Chiến thắng Mo So góp phần cùng thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Theo các nhà khảo cổ học Việt Nam, núi Mo So có hơn 20 hang lớn nhỏ, có những hang rất lớn chứa hàng nghìn người. Nhìn từ trên cao xuống, Mo So như hòn non bộ, có lạch nước chảy qua ngoằn ngoèo như bức tranh sơn thủy hữu tình. Từ xa nhìn vào, Mo So tựa dáng một con voi trắng khổng lồ hiền hòa nằm nghỉ ngơi bên hồ nước lớn. Di tích có giá trị lớn về cảnh quan thiên nhiên, loại hình địa chất đặc trưng của hệ sinh thái đá vôi đặc hữu. Bên cạnh đó, núi  Mo So là nơi ghi lại những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong suốt thời kỳ chống Pháp và chống mỹ. Di tích có giá trị lớn về tài nguyên thiên nhiên và lịch sử văn hóa, là điểm đến du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Đình Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết; Để chuẩn bị phục vụ cho sự kiện trên Trung tâm Văn hóa tỉnh đã xây dựng kịch bản chương trình văn nghệ tại Lễ Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ với thời lượng 30 phút có chủ đề “Linh thiêng ký ức Mo So”. Chương trình đã được dàn dựng xong, sẵn sàng cho sự kiện.

Thông qua, Lễ Tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử và thắng cảnh núi Mo So là dịp để Đảng bộ, nhân dân huyện Kiên Lương bày tỏ sự tôn kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do dân tộc. Qua việc tổ chức Lễ Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại khu Di tích lịch sử và thắng cảnh núi Mo So huyện Kiên Lương còn hướng tới quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của huyện Kiên Lương; các giá trị lịch sử của khu di tích được công nhận cấp Quốc gia, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển du lịch, các dịch vụ du lịch trên địa bàn.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc