Đà Nẵng:

Trao tặng 7.000 cây sâm Ngọc Linh giống giúp đồng bào dân tộc thoát nghèo

KHÁNH CHI

VHO - Sáng 31.7, UBND xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng ( thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trước đây) đã tổ chức chương trình “Lễ cúng thần Sâm – ươm mầm Ngọc Linh” và trao tặng 7.000 cây sâm giống sinh kế cho hộ nghèo năm 2025.

Trao tặng 7.000 cây sâm Ngọc Linh giống giúp đồng bào dân tộc thoát nghèo - ảnh 1
Lễ cúng tạ thần sâm tại xã Ngọc Linh

Lễ cúng thần sâm tại đền thờ Thần Sâm Ngọc Linh làng Kon Pin (thôn 2, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng) là lễ hội truyền thống của đồng bào Xơ Đăng nhằm tạ ơn đất trời đã bảo vệ cây sâm phát triển xanh tốt.

Kế thừa tín ngưỡng truyền thống về thờ thần rừng, thần sâm của cộng đồng cư dân địa phương, vào năm 2020, đền thờ Thần Sâm Ngọc Linh đã được xây dựng tại làng Kon Pin, xã Trà Linh, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cư dân nơi đây.

Bên cạnh duy trì lễ cúng thần sâm truyền thống, những phong tục tập quán trong việc đi rừng, thực hành một số nghề truyền thống hiện vẫn được đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương lưu truyền và áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt trong nghề trồng sâm.

Trao tặng 7.000 cây sâm Ngọc Linh giống giúp đồng bào dân tộc thoát nghèo - ảnh 2
Đền thờ Thần Sâm Ngọc Linh làng Kon Pin được khánh thành vào năm 2020

Từ trước năm 1990, đồng bào Xơ Đăng tại xã Trà Linh đã bắt đầu trồng sâm tập trung quanh dãy núi Ngọc Linh và ngày càng phát triển. Tại địa phương, ông Hồ Văn Du và ông Nguyễn Văn Lượng- người Xơ Đăng là hai người tiêu biểu đi đầu trong việc trồng sâm của huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam trước đây).

Năm 2013, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thuộc UBND huyện Nam Trà My (trước đây) được thành lập để tăng thêm nguồn giống cung ứng cho người dân trồng sâm.

Trong thời gian ngắn số lượng các hộ dân tham gia trồng sâm Ngọc Linh tăng lên đáng kể. Ban đầu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Xơ Đăng ở xã Trà Linh, sau đó người Ca Dong và người Kinh sống cùng trong môi trường này nên cũng tiếp thu những kinh nghiệm, tri thức về khai thác, trồng và chế biến sâm Ngọc Linh của người Xơ Đăng.

Trong quá trình thực hành luôn có sự hỗ trợ, chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các tộc người và trở thành tri thức chung của cộng đồng cư dân sinh sống tại huyện Nam Trà My.

Trao tặng 7.000 cây sâm Ngọc Linh giống giúp đồng bào dân tộc thoát nghèo - ảnh 3
Hơn 7.000 cây sâm giống được trao tặng cho các hộ đồng bào trồng để tạo sinh kế, thoát nghèo bền vững

Dịp này, xã Trà Linh đã trao tặng 7.000 cây sâm giống giúp 33 hộ đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, thoát nghèo một cách bền vững.

Trước đó, UBND xã Trà Linh đã viết thư kêu gọi các doanh nghiệp, hộ trồng sâm trên địa bàn xã ủng hộ cây giống để trao sinh kế cho đồng bào thiểu số.

Đã có có 24 doanh nghiệp và hộ gia đình trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn đã ủng hộ hơn 7.000 cây sâm giống 1 năm tuổi trị giá hơn 1,4 tỉ đồng, được trao cho 21 hộ nghèo xã Trà Linh và 12 hộ thuộc các xã bạn. Mỗi hộ được nhận 200 cây sâm Ngọc Linh giống.

Bên cạnh việc hỗ trợ cây giống, xã Trà Linh cũng mời hộ ông Nguyễn Văn Lượng tiến hành hướng dẫn chi tiết kỹ thuật làm đất, kỹ thuật trồng và chăm sóc sâm Ngọc Linh theo kinh nghiệm của đồng bào Xơ Đăng.

Tối mai 1.8, hội sâm Ngọc Linh lần thứ VII với chủ đề “Ngọc Linh- Kỷ nguyên vươn mình” sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Tổ chức Lễ hội Sâm Ngọc Linh (Thôn 1 Trà Mai, xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng) và sẽ kéo dài đến ngày 3.8 với nhiều hoạt động tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc biệt của sâm Ngọc Linh. Đồng thời gắn kết với các hoạt động văn hóa, du lịch đặc trưng của vùng cao.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc