TP.HCM quy tập được 227 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
VHO - Sau hơn một tháng triển khai tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), lực lượng chức năng đã quy tập được 227 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó, riêng ngày 7.8 phát hiện thêm 17 bộ.
Chiều ngày 7.8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ 2 (khu B) Công viên Lê Thị Riêng.
Theo đó, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục di dời, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, xử lý hơn 300m³ đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu B, trong đó 11 bộ có di vật kèm theo.
Tính từ ngày 23.6 đến hết hôm nay (7.8), lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 227 bộ hài cốt liệt sĩ; gồm 201 bộ hài cốt riêng lẻ và 26 bộ tại 6 vị trí mộ tập thể ở khu A và khu B.
Cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, các Anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng.

Hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
Đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đối với những người đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng - nơi đang triển khai tìm kiếm các Anh hùng liệt sĩ và các cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh trong Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Ân cần thăm hỏi, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ, Trung tướng Lê Xuân Thế ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn của các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Trung tướng Lê Xuân Thế nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Trung tướng Lê Xuân Thế khẳng định, mỗi mét đất được đào lên đều mang theo niềm hy vọng tìm lại, đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, với gia đình và quê hương. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc.
"Vì thế, chúng ta tuyệt đối không được phép dừng bước khi vẫn còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa được gọi đúng tên mình", Trung tướng Lê Xuân Thế bày tỏ.

Tư lệnh Quân khu 7 cũng mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ luôn nhận thức sâu sắc giá trị thiêng liêng của công việc mình đang đảm nhiệm, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, góp phần làm vơi đi nỗi đau của thân nhân các gia đình liệt sĩ, tô thắm thêm truyền thống, phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.
Hoạt động của đoàn công tác tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đối với công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

RSS