TP.HCM: Phát hiện thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

HOÀNG HẢI

VHO - Thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày 24.7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố đã tiến hành đào thăm dò tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng theo lời kể của các nhân chứng với khối lượng đất đào hơn 70m³.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể và 1 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, cùng nhiều bộ di vật kèm theo.

Tính đến hết ngày 24.7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố đã tìm kiếm, quy tập được 101 bộ hài cốt liệt sĩ và 05 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

TP.HCM: Phát hiện thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng - ảnh 1
TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 101 bộ hài cốt liệt sĩ và 05 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể

Ngày mai 25.7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng để thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, sáng ngày 25.7, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng sẽ đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và kiểm tra, thăm hỏi, tặng quà lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

TP.HCM: Phát hiện thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng - ảnh 2
Trước đó, đoàn công tác Quân khu 7 đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Cùng tham gia chương trình có lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố và đại diện các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương… Hoạt động là dịp thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Đồng thời khẳng định sự quan tâm đặc biệt đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; góp phần thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.