TP.HCM nâng chất y tế tuyến đầu biển đảo

HOÀNG HẢI

VHO - Từ chỗ chỉ thực hiện các kỹ thuật y tế cơ bản, đến nay Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, xử trí thành công nhiều ca cấp cứu và bệnh lý phức tạp ngay tại đảo. Qua đó, kéo giảm đáng kể các trường hợp phải chuyển viện vào đất liền, góp phần củng cố niềm tin của người dân và du khách đối với y tế biển đảo.

Ngày 18.5, Sở Y tế TP.HCM cho biết, các bác sĩ chuyên khoa luân phiên đợt 10 tại Côn Đảo vừa điều trị thành công một ca bệnh nguy kịch có nguy cơ tử vong rất cao trong điều kiện không thể chuyển viện an toàn về đất liền.

Cụ thể ngày 07.5, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo tiếp nhận bệnh nhân nam (31 tuổi) nhập viện trong tình trạng hôn mê toan ceton nặng, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng và suy hô hấp cấp. Các bác sĩ nhận định nếu chuyển viện ngay bằng đường biển hoặc đường không, nguy cơ tử vong rất lớn.

Theo đó, ê-kíp gồm BSCKI Hoàng Thị Thu Trang - Chuyên khoa Gây mê hồi sức của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và BSCK1 Võ Bá Thông (Bệnh viện Nguyễn Trãi) cùng đội ngũ y tế tại chỗ đã quyết định hồi sức tích cực ngay tại Côn Đảo. Các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, cho thở máy, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm, sử dụng vận mạch liều cao và kháng sinh phổ rộng.

TP.HCM nâng chất y tế tuyến đầu biển đảo - ảnh 1
Các bác sĩ luân phiên công tác tại Côn Đảo đã kịp thời cấp cứu can thiệp cho nam bệnh nhân 31 tuổi

Sau 24 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân bắt đầu đáp ứng điều trị, huyết động ổn định, kiểm soát được nhiễm trùng và đường huyết. Sau 2 ngày thở máy, bệnh nhân được rút nội khí quản thành công, đến ngày 10.5 thì sức khỏe bệnh nhân ổn định, có thể chuyển tuyến theo nguyện vọng của gia đình.

Cũng trong những ngày đầu tháng 5, một nam thanh niên (19 tuổi) gặp tai nạn lao động nghiêm trọng trên tàu cá giữa biển khơi, bàn tay trái bị kính cắt sâu, đứt động mạch quay và nhiều gân cơ vùng cổ tay, máu phun thành tia không thể cầm bằng các biện pháp thông thường. 

TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động trạm y tế cơ sở “kiểu mẫu”

TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động trạm y tế cơ sở “kiểu mẫu”

VHO - Việc đưa vào hoạt động trạm y tế cơ sở “kiểu mẫu” và triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe liên tục theo địa bàn là bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của TP.HCM trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở, nhằm định hướng phát triển y tế theo hướng chủ động, dự phòng là chính, lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Theo các bác sĩ, nếu không được can thiệp ngay, người bệnh có nguy cơ mất máu nặng, thiếu máu nuôi bàn tay dẫn đến hoại tử, mất chức năng vận động vĩnh viễn, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trước tình huống cấp cứu nguy kịch này, các y bác sĩ luân phiên công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo đã khẩn trương thực hiện ca vi phẫu nối mạch máu, cứu sống bàn tay và bảo tồn chức năng vận động cho người bệnh, không phải chuyển bệnh vào đất liền.

Ca mổ được thực hiện bởi ê-kíp bác sĩ luân phiên chuyên khoa đợt 10 đang công tác tại Côn Đảo, gồm BSCKII Đinh Ngọc Minh - Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, BSCKII Nguyễn Thành Đại - Chuyên khoa Ngoại tổng quát của Bệnh viện Bình Dân… cùng đội ngũ y bác sĩ ngoại khoa, gây mê hồi sức của Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Đặc biệt, đầu tháng 5 vừa qua, các bệnh nhân suy thận mạn tại đặc khu Côn Đảo đã được chạy thận lần đầu tiên ngay trên đảo, thay vì phải lặn lội vào đất liền để điều trị như trước đây.

TP.HCM nâng chất y tế tuyến đầu biển đảo - ảnh 3
Lần đầu tiên, bệnh nhân suy thận mạn tại đặc khu Côn Đảo được chạy thận ngay trên đảo, thay vì phải vào đất liền như trước đây

Đây cũng là lần đầu tiên kỹ thuật chạy thận nhân tạo được triển khai ngay Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo với sự hỗ trợ trực tiếp về kỹ thuật và chuyên môn của đội ngũ chuyên gia Bệnh viện Thống Nhất.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đây là dấu mốc rất đặc biệt đối với ngành y tế của Thành phố cũng như người dân và du khách tại Côn Đảo. Từ nay, không chỉ người dân mà cả du khách (những người đang chạy thận định kỳ) có thể an tâm hơn khi đến du lịch, công tác hoặc lưu trú tại Côn Đảo, không còn lo ngại gián đoạn điều trị lọc máu như trước.

Không chỉ là bước tiến chuyên môn, việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo ngay tại Côn Đảo còn mang ý nghĩa rất nhân văn, giúp người bệnh được tiếp tục điều trị ngay tại nơi mình sinh sống, giảm bớt gánh nặng kinh tế và cảnh ly hương kéo dài.

Trước đây, để lọc máu định kỳ duy trì sự sống, các bệnh nhân suy thận mạn sinh sống trên đảo buộc phải vào đất liền điều trị, không ít bệnh nhân phải thuê trọ dẫn đến phát sinh chi phí lớn và áp lực tâm lý.

Đây là những kết quả cụ thể của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM ra hỗ trợ Côn Đảo được ngành y tế Thành phố triển khai liên tục từ tháng 9.2025 đến nay nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nơi tuyến đầu biển đảo.

Theo Sở Y tế TP.HCM, thay vì để người dân phải đi tìm chuyên gia, hệ thống y tế Thành phố được định hướng phát triển theo mô hình “đa tầng – đa cực – đa trung tâm” với mục tiêu đưa chuyên gia đến gần hơn với người dân. Trong đó, người dân vùng biển đảo, vùng xa phải được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương mình sinh sống.