TP.HCM kiến nghị mở rộng đối tượng được bố trí nhà ở công vụ sau hợp nhất
VHO - Ngày 26.6, UBND TP.HCM có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc bố trí nhà ở công vụ theo tình hình thực tế của địa phương cho đối tượng chưa được quy định tại Luật Nhà ở năm 2023.

Theo UBND TP.HCM, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã sẽ làm phát sinh nhu cầu bố trí nhà ở công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi được điều động, luân chuyển công tác.
Qua rà soát, UBND TP.HCM nhận thấy tại Điều 45, Luật Nhà ở năm 2023 chỉ quy định 6 nhóm đối tượng được thuê nhà ở công vụ.
Tuy nhiên, trên thực tế sẽ phát sinh trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của TP.HCM (sau khi hợp nhất) được điều động, luân chuyển, biệt phái công tác đến nơi cách xa nơi ở hiện hữu và không có nhà tại địa bàn được điều động tới công tác nhưng không thuộc đối tượng 6 nhóm trên để được bố trí nhà ở công vụ.
Cụ thể là đối tượng cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0.7 hoặc không có phụ cấp chức vụ.
Chính vì thế, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng rà soát, tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét mở rộng đối tượng được bố trí nhà ở công vụ đối với đối tượng cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0.7 hoặc không có phụ cấp chức vụ được điều động, luân chuyển công tác từ TP.HCM đến Bình Dương hoặc Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại; quy định bổ sung tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất để làm cơ sở bố trí nhà ở công vụ cho các đối tượng nêu trên.
Theo THANH HIỀN - QUỐC HÙNG/Báo Sài Gòn Giải Phóng
Link bài viết gốc