TP. Huế truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Lào
VHO - Ngày 22.5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế đã long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh trên chiến trường nước bạn Lào.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác; đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đại diện Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Salavan và Sekong của nước CHDCND Lào.
Phía TP. Huế có ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Thành ủy; lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân tham dự.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế khẳng định, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào được tôi luyện qua nhiều giai đoạn đấu tranh cách mạng gian khổ. Trong những năm tháng chiến đấu trên đất bạn, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng quân và dân Lào chiến đấu vì độc lập, tự do của hai dân tộc.

Theo lãnh đạo TP. Huế, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tình đồng chí và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhiều liệt sĩ vẫn nằm lại nơi núi rừng nước bạn, có người hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa kịp trở về quê hương.
Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào là nhiệm vụ thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc.

Ban Chỉ đạo 515 TP. Huế đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và triển khai lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN đối với các phần mộ chưa xác định được danh tính.
Đại diện TP. Huế cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân hai tỉnh Salavan, Sekong (CHDCND Lào) đã phối hợp, hỗ trợ hiệu quả trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Sau lễ truy điệu, các đại biểu và Nhân dân đã thành kính tiễn đưa, an táng 8 hài cốt liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế.

RSS