Toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông làm 95 người chết trong 4 ngày nghỉ lễ

ĐÌNH PHONG

VHO - Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30.4 đến 3.5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc đã có nhiều chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm mạnh ở cả ba tiêu chí.

Toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông làm 95 người chết trong 4 ngày nghỉ lễ - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Tai nạn giao thông giảm ở cả ba tiêu chí

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30.4 đến 3.5, toàn quốc đã xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông làm chết 95 người và 114 người bị thương. So với 4 ngày năm 2025 giảm 72 vụ, 35 người chết, 65 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 176 vụ tai nạn, làm chết 94 người và 114 người bị thương; giảm 71 vụ, 35 người chết, 41 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; số vụ và số người bị thương tương đương cùng kỳ nhưng tăng 1 người chết.

Trong suốt kỳ nghỉ, đường thủy không xảy ra tai nạn nào, giảm 1 vụ, 1 người chết và 3 người bị thương so với 4 ngày nghỉ của năm 2025.

Đáng chú ý, tình hình giao thông tại một số khu vực vẫn tiềm ẩn phức tạp. Ngày 3.5, hai vụ va chạm liên tiếp trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã khiến giao thông hướng từ Đồng Nai về TP.HCM ùn ứ kéo dài gần 10km.

Quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn và tốc độ

Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, trong công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã làm việc xuyên lễ để đảm bảo an toàn cho người dân.

Công an các tỉnh, thành phố đã phát hiện và lập biên bản xử lý 53.916 trường hợp vi phạm. Qua đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ 277 xe ô tô, 13.033 xe mô tô và 1.048 phương tiện khác; tước 1.479 giấy phép lái xe (GPLX) các loại và trừ điểm GPLX 7.951 trường hợp.

Đáng chú ý, các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông bị xử lý rất nghiêm: vi phạm nồng độ cồn có 11.411 trường hợp; vi phạm tốc độ chiếm con số cao nhất với 13.390 trường hợp.

Bên cạnh đó, có 395 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; 184 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 48 trường hợp quá khổ giới hạn; 391 trường hợp chở quá số người quy định; 24 trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định; 21 trường hợp vi phạm ma túy.

Ngoài ra, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện 1.649 trường hợp vi phạm, lập biên bản 275 trường hợp; tước GPLX 3 trường hợp; trừ điểm GPLX 120 trường hợp; tạm giữ 3 phương tiện và gửi thông báo vi phạm 1.400 trường hợp.

Đối với đường thủy, lực lượng chức năng xử lý 799 trường hợp vi phạm; đường sắt phát hiện và lập biên bản xử lý 366 trường hợp vi phạm.

Hệ thống camera AI tại Hà Nội phát hiện gần 1.000 trường hợp vi phạm

Theo Công an TP. Hà Nội, trong kỳ nghỉ lễ, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã ứng trực 24/24h để giám sát liên tục tình hình giao thông trên địa bàn. Qua hệ thống camera AI, lực lượng Cảnh sát giao thông đã theo dõi sát tình hình, kịp thời phát hiện các điểm có dấu hiệu ùn tắc, tai nạn hoặc sự cố để nhanh chóng xử lý, không để phát sinh phức tạp.

Thống kê trong 4 ngày nghỉ lễ, hệ thống camera AI tại Hà Nội đã phát hiện 986 trường hợp vi phạm. Trong đó, ghi nhận 347 trường hợp đi ngược chiều, 306 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, 171 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 135 trường hợp dừng, đỗ trái quy định.