Quảng Nam:

Tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mẹ VHAH Nguyễn Thị Thứ quy mô cấp tỉnh

KHÁNH CHI

VHO - UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (1904 - 2024). Ông Hồ Quang Bửu, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp.

Tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mẹ VHAH Nguyễn Thị Thứ quy mô cấp tỉnh - ảnh 1

Quang cảnh cuộc họp- Ảnh:TTĐTQN

Theo Sở VHTTDL Quảng Nam, chương trình kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Thứ có 3 nội dung hoạt động trọng tâm.

Trong đó, chương trình kỷ niệm chính thức dự kiến diễn ra vào tối 25.7 tại Quảng trường thị xã Điện Bàn gồm phần lễ và chương trình nghệ thuật.

Sáng ngày 25.7 sẽ có lễ dâng hương hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, quần thể tượng đài Mẹ VNAH (TP Tam Kỳ), tại mộ và nhà thờ mẹ Thứ tại quê nhà (thị xã Điện Bàn).

Bên cạnh đó, chương trình “Về với Mẹ” sẽ được thị xã Điện Bàn tổ chức trong tháng 7.2024 với sự tham gia của các ngành, địa phương thị xã Điện Bàn.

Tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mẹ VHAH Nguyễn Thị Thứ quy mô cấp tỉnh - ảnh 2

Sáng ngày 25.7 sẽ tổ chức lễ dâng hương hoa tưởng niệm tại quần thể Tượng đài Mẹ VNAH

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi UBND thị xã Điện Bàn về việc thống nhất chủ trương tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ (1904 - 2024) với quy mô cấp tỉnh.

Đây là chương trình kỷ niệm quan trọng có quy mô cấp tỉnh, nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến, hy sinh cao cả, những đóng góp lớn lao của Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ cũng như các bà mẹ VNAH trên cả nước, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2024).

Đồng thời cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy truyền thống yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ quê quán ở xóm Rừng (thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) được xem là hình tượng tiêu biểu của bà mẹ VHAH với sự cống hiến, hy sinh vô bờ bến; là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam. Mẹ Thứ có chồng cùng 9 người con, 1 con rể, 2 cháu ngoại là liệt sĩ.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp UBND thị xã Điện Bàn và các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh, Ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bà mẹ VHAH Nguyễn Thị Thứ (1904 - 2024) hết sức chu đáo, trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.

Tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mẹ VHAH Nguyễn Thị Thứ quy mô cấp tỉnh - ảnh 3

Không gian trưng bày tại quần thể tượng đài Mẹ VNAH

Công trình quần thể tượng đài Mẹ VNAH tại núi Cấm (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) được khởi công tháng 7.2009 và hoàn thành vào tháng 3.2015 quy mô khoảng 15ha, là tượng đài Bà mẹ VNAH lớn nhất nước.

Đặc biệt, tác phẩm tượng đài mẹ VNAH lấy nguyên mẫu từ mẹ Thứ do họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng sáng tác đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022.

Bên trong tượng đài là nhà tưởng niệm Mẹ VNAH, bia ghi danh gần 50.000 Mẹ VNAH cả nước. Đây được xem là một bảo tàng về mẹ VNAH, là nơi trưng bày gần 300 hiện vật trong số gần 1.000 hiện vật đã được sưu tầm từ các Mẹ VNAH tiêu biểu đại diện cho hơn 127.000 Bà mẹ VNAH trên cả nước.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc