Tiền mừng cưới ở Hàn Quốc tăng mạnh vì chi phí đám cưới leo thang

KHÁNH MY

VHO - Chuẩn mực tiền mừng cưới tại Hàn Quốc đang thay đổi khi mức 50.000 won (khoảng 900.000 đồng) truyền thống dần không còn được xem là đủ, trong bối cảnh chi phí tổ chức đám cưới ngày càng đắt đỏ, đặc biệt tại Seoul.

Tiền mừng cưới ở Hàn Quốc tăng mạnh vì chi phí đám cưới leo thang - ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo Korea Times, số tiền trung bình được chuyển làm quà cưới tại Hàn Quốc đã tăng lên 117.000 won trong năm ngoái, phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về mức tiền mừng phù hợp giữa bối cảnh chi phí tổ chức đám cưới ngày càng leo thang.

Theo báo cáo xu hướng do NH NongHyup Bank công bố, dữ liệu được phân tích từ 5,33 triệu giao dịch chuyển khoản của 1,15 triệu khách hàng trong giai đoạn từ tháng 1.2023 đến tháng 12.2025 cho thấy mức tiền mừng cưới trung bình đã tăng đều qua từng năm.

Cụ thể, mức quà cưới trung bình tăng từ 110.000 won năm 2023 lên 114.000 won năm 2024 và đạt 117.000 won vào năm 2025, tương đương mức tăng khoảng 6,9% trong vòng hai năm.

Dù 50.000 won vẫn là mức quà cưới phổ biến nhất tại Hàn Quốc, chiếm 42,3% tổng số giao dịch chuyển khoản trong năm ngoái, tỉ lệ này đang giảm dần. Năm 2023, các khoản chuyển 50.000 won còn chiếm tới 46,5%.

Ngược lại, các khoản mừng cưới 100.000 won ngày càng phổ biến hơn, tăng từ 36,1% lên 39,7% trong cùng giai đoạn. Tỉ lệ quà cưới trị giá 200.000 won cũng tăng từ 6,1% lên 7,5%.

Ngay cả các khoản chuyển tiền lớn cũng ghi nhận xu hướng tăng. Theo dữ liệu của ngân hàng, các khoản mừng cưới từ 1 triệu won trở lên tăng từ 2,95% năm 2023 lên 3,17% năm ngoái. Trong khi đó, tỉ lệ các khoản chuyển vượt 10 triệu won tăng từ 0,22% lên 0,36%.

Báo cáo cho thấy thế hệ trẻ là nhóm chi mạnh tay nhất cho tiền mừng cưới. Khách hàng ở độ tuổi 20 và 30 có mức quà trung bình cao nhất, khoảng 138.000 won.

Nhóm từ 60 tuổi trở lên đứng thứ hai với mức trung bình 118.000 won, trong khi người ở độ tuổi 40 và 50 có mức chi thấp nhất, khoảng 107.000 won.

Dữ liệu khu vực cũng phản ánh tác động của chi phí tổ chức đám cưới tại từng địa phương. Người dân Seoul có mức tiền mừng trung bình cao nhất với 134.000 won. Busan đứng thứ hai với 128.000 won, tiếp theo là Gwangju với 124.000 won.

Theo NH NongHyup Bank, chi phí tổ chức đám cưới tại Seoul cao hơn đáng kể so với các khu vực khác, khiến mức tiền mừng cưới cũng được điều chỉnh tăng theo.