Thu hồi Dr. Clean, Young Rau Má: Người dùng cần kiểm tra ngay điều gì?

PHÚC BÌNH

VHO - Hai lô mỹ phẩm Dr. Clean và Young Rau Má bị thu hồi trên toàn quốc do công thức thực tế không trùng khớp với hồ sơ công bố. Nếu đang sử dụng các sản phẩm này, người tiêu dùng nên làm gì?

Thu hồi Dr. Clean, Young Rau Má: Người dùng cần kiểm tra ngay điều gì? - ảnh 1
Sản phẩm Dr. Clean hương đào và kem bôi da thảo mộc Young Rau Má có lô vi phạm bị thu hồi (Ảnh chụp màn hình)

Những việc người dùng nên làm

Nếu đang sử dụng sữa rửa tay Dr. Clean hương đào hoặc kem bôi da thảo mộc Young Rau Má, người tiêu dùng cần đối chiếu ngay thông tin trên bao bì với danh sách sản phẩm bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi.

Trong đợt thu hồi lần này, sữa rửa tay Dr. Clean hương đào (chai 500g) thuộc số lô V412 04, sản xuất ngày 18.8.2025, hạn dùng 17.8.2028, bị đình chỉ lưu hành và tiêu hủy trên toàn quốc. Cùng với đó là kem bôi da thảo mộc Young Rau Má (tuýp 20g), số lô 011124, sản xuất ngày 28.11.2024, hạn dùng 28.11.2027.

Cơ quan quản lý khuyến cáo người dân dừng sử dụng ngay nếu đang sở hữu các lô hàng này, đồng thời không tiếp tục mua hoặc sử dụng cho đến khi có thông báo mới.

Dù chưa có thông tin về số lượng sản phẩm bị thu hồi, đây đều là những mặt hàng được phân phối khá phổ biến trên thị trường.

Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng mỹ phẩm có chứa các chất bảo quản hoặc thành phần chưa được công bố đầy đủ có thể làm tăng nguy cơ dị ứng, kích ứng da hoặc gây ra những phản ứng ngoài ý muốn. Về lâu dài, người tiêu dùng cũng có thể đối mặt với các rủi ro sức khỏe khi tin tưởng sử dụng sản phẩm có công thức không đúng với cam kết an toàn của nhà sản xuất.

Sai phạm nằm ở công thức thực tế của sản phẩm

Theo Cục Quản lý Dược, nguyên nhân thu hồi không xuất phát từ bao bì hay nhãn mác mà do công thức của các sản phẩm lưu thông trên thị trường không đúng với hồ sơ doanh nghiệp đã đăng ký.

Đối với sữa rửa tay Dr. Clean hương đào, mẫu kiểm nghiệm do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy tại một siêu thị ở Hà Nội phát hiện sản phẩm có chứa Natri benzoat nhưng thành phần này không được công bố trên nhãn. Đại diện Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Koji, đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường giải trình rằng, Natri benzoat vốn có sẵn trong hai nguyên liệu đầu vào là Galsilk 7 SB và Euperlan PCO, tuy nhiên doanh nghiệp đã không kê khai trong Phiếu công bố.

Không chỉ vậy, cơ quan chức năng còn xác định công thức gốc của sản phẩm lại không có thành phần Coco-Glucoside như nội dung doanh nghiệp đã khai báo. Lô hàng này được sản xuất tại Công ty TNHH Một thành viên Hóa phẩm VICO.

Ở sản phẩm kem bôi da thảo mộc Young Rau Má, kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế Quảng Ngãi cho thấy sản phẩm chứa Methylparaben và Propylparaben, trong khi hai chất bảo quản này không xuất hiện trong hồ sơ công bố cũng như trên nhãn sản phẩm.

Quá trình kiểm tra cũng phát hiện nhiều nguyên liệu thảo dược sử dụng trong kem như trà xanh, nghệ, rau má còn chứa các thành phần khác gồm Glycerin, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Propylene Glycol và 1,2-Hexanediol, nhưng các thông tin này đều bị bỏ trống trong hồ sơ công bố mỹ phẩm. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidopharma USA - Chi nhánh Long An sản xuất, còn Công ty Cổ phần Phát triển thương mại Mekong Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Doanh nghiệp phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm

Sau khi ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế trên cả nước thông báo tới toàn bộ cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm để ngừng ngay việc phân phối, sử dụng hai lô sản phẩm nêu trên, đồng thời giám sát quá trình thu hồi và xử lý vi phạm theo quy định.

Các doanh nghiệp liên quan phải khẩn trương gửi thông báo tới hệ thống đại lý, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm. Song song với đó, các đơn vị phải rà soát những lô sản xuất cùng dòng sản phẩm nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nếu tồn tại sai phạm tương tự.

Ngoài việc thu hồi sản phẩm, Cục Quản lý Dược cũng quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đã cấp cho cả hai mỹ phẩm, đồng thời yêu cầu kiểm tra việc chấp hành các quy định về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của các doanh nghiệp liên quan.