Thi đua yêu nước – động lực đưa Thanh Hóa bứt phá giai đoạn mới

TRẦN HOÀNG

VHO - Sáng 29.10, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.”

Thi đua yêu nước – động lực đưa Thanh Hóa bứt phá giai đoạn mới - ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025–2030 với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc

Tinh thần thi đua ái quốc, khởi nguồn từ Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11.6.1948 một lần nữa được khơi dậy mạnh mẽ, trở thành động lực thôi thúc toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa chung sức, đồng lòng vươn tới những mục tiêu phát triển mới.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 2030

Phát biểu phát động phong trào, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: qua 77 năm, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành mạch nguồn sức sống, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý chí tự cường dân tộc.

Trong từng giai đoạn cách mạng, dù hoàn cảnh lịch sử khác nhau, nhưng thi đua luôn là ngọn lửa hun đúc sức mạnh nội sinh, giúp đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, giành thắng lợi vẻ vang.

Kế thừa truyền thống đó, Thanh Hóa bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu rõ ràng: đến năm 2030, nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, toàn hệ thống chính trị, từ Đảng bộ, chính quyền đến các tầng lớp nhân dân, phải phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, chủ động vượt qua khó khăn, nắm bắt vận hội mới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Theo đó, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 tập trung vào bảy nội dung trọng tâm. Trước hết là thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết cấp huyện, xã; đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tạo điều kiện huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa sẽ phát động mạnh mẽ phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế - sản xuất, kinh doanh giỏi, tái cơ cấu ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Trong đó, Khu kinh tế Nghi Sơn tiếp tục là động lực tăng trưởng, cùng với các khu, cụm công nghiệp, đô thị, du lịch trọng điểm, nông nghiệp công nghệ cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải cách hành chính, thu hút đầu tư và chuyển đổi số cũng được xác định là các đột phá chiến lược. Tỉnh đặt mục tiêu nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, với nền hành chính phục vụ hiện đại, minh bạch, vì nhân dân.

Thi đua lan tỏa, phát huy sức mạnh toàn dân

Cùng với phát triển kinh tế, Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khơi dậy khát vọng cống hiến và sáng tạo trong mọi tầng lớp.

Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống được coi là “cầu nối” giữa trí tuệ và thực tiễn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững.

Trong công tác quốc phòng - an ninh, Thanh Hóa thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Đồng thời, tăng cường đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, tranh thủ mọi cơ hội phát triển.

Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới được gắn chặt với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy, chính quyền cần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cũng nhấn mạnh vai trò của việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cấp, ngành phải chủ động phát hiện nhân tố mới, mô hình hay; làm tốt 4 khâu “Phát hiện – Bồi dưỡng – Tổng kết – Nhân rộng”.

Cùng với đó, các cơ quan thông tấn, báo chí cần tích cực tuyên truyền, giới thiệu gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, khơi dậy tinh thần “mỗi người dân là một bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước”.

Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 của Thanh Hóa được kỳ vọng trở thành “ngọn lửa tinh thần”, thúc đẩy mọi nguồn lực phát triển, cổ vũ cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái lao động, học tập, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Nếu tổ chức tốt phong trào thi đua, khơi dậy được tinh thần năng động, sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu giai đoạn 2025-2030.”