Thêm “lá chắn số” cho người dân: Công an Thanh Hóa ra mắt ứng dụng mô phỏng 30 kịch bản lừa đảo

NGUYỄN LINH

VHO - Thay vì chỉ đọc khuyến cáo hay xem các clip tuyên truyền, người dân có thể trực tiếp nhập vai, xử lý từng tình huống lừa đảo trên không gian mạng để học cách bảo vệ mình.

 Ngày 6.8, Ban Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa ra mắt ứng dụng "Mô phỏng phòng, chống lừa đảo" - sản phẩm chuyển đổi số giúp người dân trực tiếp trải nghiệm các tình huống lừa đảo thực tế để nâng cao kỹ năng nhận diện và phòng tránh tội phạm trên không gian mạng.

Thêm “lá chắn số” cho người dân: Công an Thanh Hóa ra mắt ứng dụng mô phỏng 30 kịch bản lừa đảo - ảnh 1
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động, chính thức đưa ứng dụng "Mô phỏng phòng, chống lừa đảo" vào vận hành. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Ứng dụng được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến người dân.

Điểm nổi bật của ứng dụng là hệ thống 30 kịch bản mô phỏng với 121 phương án lựa chọn, được xây dựng từ các vụ việc và phương thức lừa đảo đã xảy ra trên thực tế.

Người dùng sẽ trực tiếp tham gia xử lý từng tình huống giả định, từ đó rèn luyện kỹ năng nhận diện dấu hiệu bất thường, nâng cao khả năng ứng phó trước các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.

Ngoài các tình huống tương tác, ứng dụng còn tích hợp cẩm nang nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến; hướng dẫn phân biệt thông tin thật - giả trên không gian mạng; đồng thời có hệ thống huy hiệu đánh giá kết quả và cấp chứng nhận điện tử cho người hoàn thành toàn bộ nội dung trải nghiệm.

Thêm “lá chắn số” cho người dân: Công an Thanh Hóa ra mắt ứng dụng mô phỏng 30 kịch bản lừa đảo - ảnh 2
Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt ứng dụng "Mô phỏng phòng, chống lừa đảo". Ảnh: Công an Thanh Hoá

Phát biểu tại lễ ra mắt, Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đang liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn.

Việc xây dựng ứng dụng mô phỏng sẽ giúp người dân trực tiếp trải nghiệm các tình huống thực tế, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác và tạo "lá chắn" phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị Ban Thanh niên tiếp tục cập nhật các phương thức lừa đảo mới, đồng thời phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đưa ứng dụng vào hoạt động tuyên truyền tại trường học, cơ quan, doanh nghiệp và khu dân cư, góp phần lan tỏa kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường số đến đông đảo người dân.