Thanh niên Đà Nẵng chung tay giữ gìn môi trường biển
VHO - Đà Nẵng – thành phố biển năng động của miền Trung, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp mà còn được biết đến là địa phương tiên phong trong nhiều phong trào bảo vệ môi trường.
Trong đó, lực lượng thanh niên đóng vai trò nòng cốt, trở thành những “cánh tay xanh” góp phần giữ gìn, tái tạo môi trường biển, bảo vệ bờ cát, mặt nước và hệ sinh thái gắn liền với đời sống đô thị ven biển.
Khẳng định trách nhiệm thế hệ trẻ
Đà Nẵng sở hữu hơn 60 km bờ biển với những bãi tắm nổi tiếng như Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng, Nam Ô, Non Nước… Đây không chỉ là “tài sản” vô giá cho phát triển du lịch mà còn là không gian sống gắn bó của hàng vạn cư dân.

Tuy nhiên, sự phát triển du lịch mạnh mẽ, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng tác động của biến đổi khí hậu đã và đang gây sức ép lớn đối với môi trường biển.
Trong bối cảnh đó, thanh niên Đà Nẵng ý thức rõ trách nhiệm của mình. Từ phong trào “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp” đến các chương trình “Thanh niên hành động vì biển đảo quê hương”, “Làm sạch bãi biển”, lực lượng đoàn viên, sinh viên, học sinh đã có mặt đều đặn trên khắp các bãi biển để nhặt rác, phân loại rác thải nhựa, trồng cây xanh ven bờ, tuyên truyền đến du khách và người dân về ý thức giữ gìn vệ sinh.
Theo Thành đoàn Đà Nẵng, mỗi năm có hàng chục nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các chiến dịch tình nguyện hè và phong trào “Hãy làm sạch biển”.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động dọn rác, thanh niên còn triển khai các sáng kiến như lắp đặt thùng rác tái chế tại bãi biển, xây dựng mô hình “Bãi biển không túi nylon”, tổ chức các cuộc thi sáng tạo sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa.

Những việc làm này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Điểm nổi bật trong phong trào của thanh niên Đà Nẵng là sự linh hoạt, sáng tạo trong cách tiếp cận.
Thay vì chỉ tổ chức các buổi dọn vệ sinh thông thường, các tổ chức Đoàn – Hội đã kết hợp hoạt động môi trường với sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật đường phố để thu hút sự tham gia của giới trẻ và du khách.
Nhiều chương trình như “Âm nhạc xanh bên bờ biển”, “Chạy bộ vì biển xanh”, “Vẽ tranh tường bảo vệ môi trường” được triển khai, biến thông điệp bảo vệ biển trở nên sinh động, gần gũi và dễ tiếp nhận hơn.
Không ít bạn trẻ còn tận dụng mạng xã hội để phát động thử thách “sống xanh”, kêu gọi bạn bè hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, chia sẻ hình ảnh hành động đẹp với môi trường.
Sự gắn kết giữa hoạt động offline (ngoài đời thực) và online (trên mạng xã hội) đã giúp phong trào lan tỏa nhanh chóng, biến việc giữ gìn biển sạch trở thành xu hướng sống văn minh của giới trẻ thành phố.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tình nguyện, nhiều bạn trẻ tại Đà Nẵng còn tham gia nghiên cứu, khởi nghiệp trong lĩnh vực môi trường biển.
Một số nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế đã phát triển mô hình tái chế rác thải nhựa thành vật dụng hữu ích; hay ứng dụng công nghệ IoT để giám sát chất lượng nước biển.
Hướng tới tương lai xanh
Một số dự án khởi nghiệp xanh như “Ống hút tre thay thế nhựa”, “Bao bì phân hủy sinh học”, “Ứng dụng kết nối tình nguyện viên làm sạch biển” đã ra đời từ ý tưởng của sinh viên Đà Nẵng, nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức thanh niên quốc tế.
Điều này cho thấy phong trào giữ gìn môi trường biển không chỉ dừng lại ở hành động mang tính cộng đồng, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế xanh, bền vững, tạo công ăn việc làm cho thanh niên. Nhiều năm qua, Đà Nẵng đã xác định mục tiêu trở thành “Thành phố môi trường”, “Thành phố đáng sống”.
Để hiện thực hóa, chính quyền địa phương đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, như hỗ trợ kinh phí cho các dự án khởi nghiệp xanh, khen thưởng tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực, lồng ghép tiêu chí bảo vệ môi trường trong các phong trào thi đua của Đoàn – Hội.

Cộng đồng doanh nghiệp du lịch, dịch vụ cũng đồng hành cùng thanh niên bằng việc tổ chức các chương trình CSR (trách nhiệm xã hội doanh nghiệp) gắn với làm sạch bãi biển, giảm thiểu rác thải nhựa trong kinh doanh.
Nhiều khách sạn, resort ven biển đã phối hợp cùng thanh niên tổ chức “Ngày không nhựa”, “Đổi rác lấy quà”, vừa nâng cao hình ảnh du lịch xanh, vừa tạo thêm động lực cho bạn trẻ.
Những hoạt động kiên trì và bền bỉ của thanh niên Đà Nẵng không chỉ giữ cho bãi biển thành phố sạch đẹp mà còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển.
Rừng dương ven biển được phục hồi, các chương trình thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản được triển khai, nhiều bãi biển đã thoát khỏi tình trạng ô nhiễm rác thải.
Đặc biệt, qua các phong trào này, ý thức của cộng đồng cũng dần thay đổi: người dân hạn chế sử dụng túi nylon, du khách chú ý không xả rác bừa bãi, trẻ em thành phố được giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường từ sớm.
Điều đó chứng tỏ vai trò dẫn dắt, nêu gương của thanh niên trong việc hình thành nếp sống văn minh đô thị, văn hóa biển.
Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành đô thị sinh thái, thông minh và đáng sống. Để đạt được điều này, thanh niên tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào bảo vệ môi trường.
Thành phố đã và đang khuyến khích các mô hình “Thanh niên với kinh tế tuần hoàn”, “Thanh niên đổi mới sáng tạo vì môi trường biển” nhằm gắn trách nhiệm bảo vệ biển với lợi ích phát triển bền vững.
Sự kiên trì, nhiệt huyết và sáng tạo của thanh niên Đà Nẵng đã khẳng định một điều: thế hệ trẻ hôm nay không đứng ngoài cuộc, mà đang thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong hành trình gìn giữ màu xanh của biển cả, để biển Đà Nẵng mãi là niềm tự hào của thành phố và đất nước.