Thanh niên có vai trò trong việc giảm chênh lệch tiếp cận y tế ở phụ nữ và trẻ em giữa các vùng miền

N.KHANG

VHO - Ngày 3.4 tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2025.

Ngày Sức khoẻ thế giới năm 2025 được WHO phát động với chủ đề “Khởi đầu khỏe mạnh, tương lai tươi sáng” nhằm thúc đẩy các quốc gia và cộng đồng quốc tế tăng cường những nỗ lực trong việc bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em để dự phòng, hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh, tử vong ở bà mẹ, trẻ em với ưu tiên mang lại hạnh phúc lâu dài của phụ nữ.

Thanh niên có vai trò trong việc giảm chênh lệch tiếp cận y tế ở phụ nữ và trẻ em giữa các vùng miền - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu

Phát biểu tại lễ mít tinh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, WHO ước tính mỗi năm có khoảng 300.000 phụ nữ tử vong khi mang thai hoặc sinh con và hơn 2 triệu trẻ sơ sinh tử vong trong tháng đầu tiên sau khi sinh; ước tính cứ 7 giây lại có 1 ca tử vong có thể phòng ngừa được.

Phụ nữ và trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhưng có vai trò quyết định tới tương lai phát triển của đất nước, vì vậy phòng bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ, bà mẹ, trẻ em luôn có sự ưu tiên hàng đầu.

“Việt Nam luôn thể hiện những nỗ lực trong việc bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế tiếp tục thúc đẩy triển khai các giải pháp trọng tâm về phòng bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, trẻ em”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Thanh niên có vai trò trong việc giảm chênh lệch tiếp cận y tế ở phụ nữ và trẻ em giữa các vùng miền - ảnh 2
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc khởi động chương trình, cam kết tiếp tục những nỗ lực để bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em

Hiện nay, Viên Nam đang có khoảng 20 triệu thanh niên - đang trong thời kỳ dân số vàng – một cơ hội lớn để bứt phá, vươn lên.

Tuy nhiên, theo Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi mỗi bạn trẻ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân và cộng đồng, từ trước khi làm cha, làm mẹ.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam luôn xác định chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tiền hôn nhân, sức khỏe bà mẹ – trẻ em là một trong những nội dung trọng tâm trong việc triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021–2030 và là những nội dung quan trọng trong thực hiện hiệu quả Luật Thanh niên.

Dù vậy, thực tế cho thấy khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ – trẻ em giữa các vùng miền vẫn còn lớn.

Đặc biệt, ở vùng sâu, vùng xa, các khu công nghiệp, thanh thiếu niên vẫn thiếu thông tin, thiếu dịch vụ y tế thân thiện; nhiều bà mẹ trẻ còn thiếu điều kiện được chăm sóc thai kỳ, sinh nở và nuôi con một cách khoa học, an toàn.

Thanh niên có vai trò trong việc giảm chênh lệch tiếp cận y tế ở phụ nữ và trẻ em giữa các vùng miền - ảnh 3
Các đại biểu đạp xe tuyên truyền Ngày Sức khoẻ thế giới

Theo báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, tỉ lệ tảo hôn ở thanh thiếu niên dân tộc thiểu số có nơi lên tới 30–40%. Tình trạng kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống gần vẫn còn xảy ra tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số.

Nhiều trường hợp phụ nữ mang thai khi mới 14–17 tuổi, trong khi cơ thể chưa phát triển đầy đủ, dẫn đến các rủi ro trong quá trình mang thai. Thanh niên ở địa bàn khó khăn và đặc thù còn gặp nhiều khó khăn như: Thiếu thông tin về sức khỏe sinh sản; Không được tư vấn tiền hôn nhân, không khám thai định kỳ; gặp rào cản ngôn ngữ, kinh tế và văn hóa khi tiếp cận hệ thống y tế.

“Đây không chỉ là vấn đề y tế mà còn là vấn đề phát triển bền vững, là thách thức mà chúng ta – những người trẻ – không thể đứng ngoài cuộc.

Chính vì vậy, tôi kêu gọi lực lượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên ngành y tế, hãy là những người tiên phong trong việc thu hẹp khoảng cách này.

Chúng ta cần đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên; tăng cường dịch vụ y tế thân thiện với thanh niên, tạo điều kiện để các bạn trẻ tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế một cách chủ động, an toàn, khoa học và không kỳ thị.

Thanh niên có vai trò trong việc giảm chênh lệch tiếp cận y tế ở phụ nữ và trẻ em giữa các vùng miền - ảnh 4
1000 người dân và thanh niên trong độ tuổi vị thành niên được khám, sàng lọc bệnh

Đồng thời, mỗi tổ chức Hội, mỗi đoàn viên, hội viên cần trở thành hạt nhân kết nối giữa cộng đồng với hệ thống y tế, giữa kiến thức khoa học và hành vi sức khỏe lành mạnh, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh về thể chất, bền vững về tinh thần, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội”, anh Ngô Văn Cương kêu gọi.

Tại lễ mít tinh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức khám, sàng lọc, tư vấn chăm sóc sức khỏe và tặng quà cho hơn 1.000 người dân và thanh niên trong độ tuổi tiền hôn nhân; phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Ban tổ chức cũng dành ra 10 phần quà hỗ trợ các bà mẹ có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Phụ sản Trung ương. Dự kiến trong tháng 4.2025, hơn 10.000 người dân tại các địa phương trên cả nước sẽ tiếp tục được tư vấn và hỗ trợ trong các chương trình khám bệnh của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.