Thanh Hóa siết chặt kỷ cương đô thị, xử nghiêm tình trạng ‘bảo kê’ và chiếm dụng vỉa hè

NGUYỄN LINH

VHO - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản yêu cầu các cấp, ngành tăng cường công tác quản lý Nhà nước, bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, kỷ cương.

Thời gian qua, tình hình trật tự đô thị và an toàn giao thông tại nhiều khu vực của Thanh Hóa diễn biến phức tạp.

Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi họp chợ, buôn bán, mở hàng quán, trông giữ xe trái phép, dừng đỗ phương tiện sai quy định, chợ cóc, chợ tạm… diễn ra phổ biến, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Một số nơi còn xuất hiện hiện tượng “bảo kê”, thu tiền trái phép đối với người bán hàng và lái xe.

UBND tỉnh Thanh Hoá nhận định nguyên nhân chủ yếu là do trách nhiệm của người đứng đầu một số địa phương, đơn vị chưa cao; công tác chỉ đạo, kiểm tra, xử lý vi phạm còn lỏng lẻo; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Thanh Hóa siết chặt kỷ cương đô thị, xử nghiêm tình trạng ‘bảo kê’ và chiếm dụng vỉa hè - ảnh 1
Lực lượng chức năng Thanh Hóa ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Trước thực trạng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, Ban An toàn giao thông tỉnh được giao chủ trì tham mưu, kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền và tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành xử lý nghiêm các vi phạm.

Công an tỉnh chịu trách nhiệm nắm tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông như lấn chiếm vỉa hè, trông giữ xe trái phép, vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều...

Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở VHTTDL cùng các tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc được giao nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

UBND các xã, phường phải nâng cao trách nhiệm, kiên quyết giải tỏa các điểm vi phạm, quy hoạch hợp lý chợ, bãi đỗ xe, điểm dừng đỗ phương tiện.

Thanh Hóa đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị và an toàn giao thông, góp phần xây dựng hình ảnh một đô thị an toàn, kỷ cương, văn minh, điểm đến thân thiện của người dân và du khách.