Thanh Hóa sẵn sàng chi trả an sinh qua tài khoản: Hành trình không để ai bị bỏ lại phía sau

NGUYỄN LINH - HÀ PHƯƠNG

VHO - Chỉ trong một tháng, Thanh Hóa hoàn thành việc mở và cập nhật tài khoản cho hơn nửa triệu người hưởng các chính sách an sinh xã hội, sẵn sàng chuyển sang chi trả không dùng tiền mặt từ ngày 1.7.

Thanh Hóa sẵn sàng chi trả an sinh qua tài khoản: Hành trình không để ai bị bỏ lại phía sau - ảnh 1
Ở tuổi 108, cụ Tô Xuân Trúc (phường Đông Quang, Thanh Hoá) tích cực hưởng ứng chủ trương nhận lương hưu qua tài khoản sau khi được các lực lượng chức năng đến tận nhà tuyên truyền, hướng dẫn. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Đằng sau tỉ lệ hoàn thành 100% là nỗ lực bền bỉ của lực lượng công an, bảo hiểm xã hội, ngân hàng và chính quyền cơ sở khi đến từng nhà, hướng dẫn từng người dân, kể cả những cụ già ngoài 100 tuổi, làm quen với phương thức nhận trợ cấp mới.

Hoàn thành 100% dữ liệu, sẵn sàng cho kỳ chi trả đầu tiên

Từ ngày 1.7, hàng trăm nghìn người dân đang hưởng các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thanh Hóa sẽ chính thức nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng thay cho hình thức nhận tiền mặt đã duy trì nhiều năm.

Đây là bước chuyển quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Đến thời điểm này, mọi điều kiện về dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, tài khoản ngân hàng và phương án tổ chức chi trả đều đã được các sở, ngành, địa phương hoàn tất, sẵn sàng đưa chính sách an sinh đến người dân bằng phương thức hiện đại, an toàn và minh bạch.

Sau một tháng tập trung triển khai, Thanh Hóa đã hoàn thành 100% chỉ tiêu ở tất cả các nhóm đối tượng thuộc phạm vi thực hiện.

Cụ thể, 125.676 đối tượng bảo trợ xã hội; 116.385 đối tượng hưởng hưu trí xã hội; 62.085 người có công; 116.035 người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội và 146.520 đối tượng hưởng chính sách an sinh trong lĩnh vực giáo dục đều đã đăng ký nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng.

Kết quả này có được từ sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng công an, bảo hiểm xã hội, các sở, ngành, hệ thống ngân hàng và chính quyền cơ sở.

Chỉ trong một tháng, hàng trăm nghìn hồ sơ được rà soát, làm sạch dữ liệu; hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng được mở mới, cập nhật và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng ứng dụng VNeID.

Không chỉ xử lý khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, nhiều tổ công tác còn làm việc cả ngày nghỉ, buổi tối, trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, bảo đảm mọi người dân đủ điều kiện đều có thể nhận trợ cấp qua tài khoản ngay từ kỳ chi trả đầu tiên.

Là đơn vị trực tiếp tổ chức chi trả cho số lượng lớn người hưởng lương hưu và bảo hiểm xã hội trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa cũng đã chủ động chuẩn bị toàn diện cho phương thức chi trả mới.

Toàn bộ dữ liệu người hưởng đã được rà soát, chuẩn hóa, đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thông tin tài khoản được cập nhật đầy đủ và các phương án xử lý tình huống phát sinh cũng đã được xây dựng.

Bà Trịnh Kiều Oanh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, cho biết đến nay đơn vị đã hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu người hưởng, cập nhật thông tin tài khoản và phối hợp với lực lượng công an, các ngân hàng kiểm tra, đối soát để bảo đảm việc chuyển tiền chính xác.

"Mục tiêu cao nhất là từ ngày 1.7, tất cả người hưởng đủ điều kiện đều nhận được chế độ đầy đủ, đúng thời gian và không bị ảnh hưởng quyền lợi khi chuyển sang phương thức chi trả mới", bà Oanh nhấn mạnh.

Gõ cửa từng nhà để thay đổi thói quen nhận trợ cấp

Khó khăn lớn nhất trong quá trình triển khai không nằm ở công nghệ mà là thay đổi thói quen của người dân, đặc biệt là những người cao tuổi vốn đã quen nhận tiền mặt trong nhiều năm.

Thanh Hóa sẵn sàng chi trả an sinh qua tài khoản: Hành trình không để ai bị bỏ lại phía sau - ảnh 2
Các tổ công tác liên ngành phối hợp với ngân hàng tổ chức điểm giao dịch lưu động, hỗ trợ người dân mở tài khoản phục vụ chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Vì vậy, tại nhiều địa phương, lực lượng công an cùng cán bộ ngân hàng và tổ công nghệ số cộng đồng đã kiên trì đến từng nhà, hướng dẫn từng thao tác sử dụng tài khoản, giải thích lợi ích của phương thức chi trả mới, hỗ trợ xác thực thông tin và tích hợp dữ liệu trên VNeID để người dân yên tâm chuyển đổi.

Một trong những trường hợp đặc biệt là cụ Tô Xuân Trúc (108 tuổi), trú tại tổ dân phố Văn Khê, phường Đông Quang.

Là một trong những người cao tuổi nhất trên địa bàn đang hưởng lương hưu, cụ đã quen với việc nhận tiền mặt suốt nhiều năm và việc sử dụng tài khoản ngân hàng hay điện thoại thông minh vẫn còn rất mới mẻ.

Sau khi được lực lượng công an, cán bộ bảo hiểm xã hội, ngân hàng và tổ công nghệ số cộng đồng đến tận nhà tuyên truyền, giải thích về lợi ích của hình thức chi trả không dùng tiền mặt, cụ Trúc đã đồng thuận chuyển sang nhận lương hưu qua tài khoản.

Không chỉ tích cực hưởng ứng, cụ còn động viên con cháu phối hợp hoàn thiện các thủ tục mở tài khoản, xác thực thông tin, tích hợp dữ liệu trên VNeID và hướng dẫn sử dụng tài khoản để nhận lương hưu ngay trong tháng 7.

Sự đồng thuận của cụ trở thành hình ảnh đẹp về tinh thần sẵn sàng thích ứng với chuyển đổi số, ngay cả ở những đối tượng tưởng chừng khó tiếp cận nhất.

Đại úy Trần Thị Nhung, Công an phường Đông Quang, cho biết để bảo đảm mọi người dân đều có thể nhận chế độ qua tài khoản từ ngày 1.7, lực lượng công an đã rà soát từng trường hợp, phối hợp với ngân hàng mở tài khoản, hướng dẫn kích hoạt VNeID, cập nhật thông tin và trực tiếp đến nhà hỗ trợ những người già yếu, đi lại khó khăn.

"Có nhiều trường hợp chúng tôi phải đến nhiều lần để hướng dẫn, giải thích cho người dân hiểu và yên tâm sử dụng phương thức mới. Quan điểm là không để bất kỳ người dân nào vì tuổi cao, sức yếu hay không biết sử dụng công nghệ mà bị ảnh hưởng đến quyền lợi an sinh", Đại úy Trần Thị Nhung chia sẻ.

Việc hoàn thành 100% chỉ tiêu trước thời điểm triển khai không chỉ đánh dấu thành công của quá trình chuyển đổi phương thức chi trả an sinh xã hội mà còn thể hiện quyết tâm của Thanh Hóa trong thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số quốc gia.