Thanh Hóa giảm 96% tàu cá mất kết nối VMS, tăng tốc gỡ “thẻ vàng” IUU

NGUYỄN LINH

VHO - Tỉ lệ tàu cá mất kết nối VMS trên biển của Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2026 giảm 96% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, địa phương vẫn yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong chống khai thác IUU.

Thanh Hóa giảm 96% tàu cá mất kết nối VMS, tăng tốc gỡ “thẻ vàng” IUU - ảnh 1
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá) tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) cho ngư dân trước khi ra khơi. Ảnh: Nguyễn Linh

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, toàn tỉnh có 2.890 tàu cá thuộc diện đăng ký đã được cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase) và thống nhất dữ liệu trên VNeID, đạt tỉ lệ 100%.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉ lệ tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) khi hoạt động trên biển giảm tới 96% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, 2.838 trong tổng số 2.890 tàu cá đã cập nhật, đăng nhập hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử (eCDT), đạt tỉ lệ 98,2%.

Từ ngày 1.1 đến ngày 25.6.2026, tại bốn cảng cá chỉ định gồm Hòa Lộc, Lạch Hới, Lạch Bạng và Hải Châu đã có 11.442 lượt tàu thực hiện thủ tục cập, rời cảng trên hệ thống eCDT. Tổng sản lượng thủy sản khai thác được bốc dỡ qua các cảng đạt 6.641 tấn.

Tại hội nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày 27.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh công tác chống khai thác IUU là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Thanh Hóa giảm 96% tàu cá mất kết nối VMS, tăng tốc gỡ “thẻ vàng” IUU - ảnh 2
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, giấy phép khai thác và những quy định liên quan đến chống khai thác IUU. Ảnh: Nguyễn Linh

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, mặc dù Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng thời gian gần đây công tác chống khai thác IUU có dấu hiệu chững lại, vẫn còn xuất hiện một số tồn tại, hạn chế.

Vì vậy, các sở, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần tiếp tục triển khai các giải pháp với tinh thần trách nhiệm cao hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung kiểm tra, điều tra, xác minh và xử lý dứt điểm các tàu cá vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình như mất kết nối VMS trên 6 giờ nhưng không báo cáo vị trí, tàu hoạt động liên tục trên biển trên 10 ngày không đưa tàu vào bờ, tàu vượt ranh giới vùng biển được phép khai thác và các trường hợp phát sinh khác.

Đồng thời, các cơ quan chức năng phải cập nhật đầy đủ kết quả xử phạt vi phạm hành chính lên cơ sở dữ liệu theo quy định; lưu trữ hồ sơ xác minh, xử lý một cách khoa học, bảo đảm dễ dàng truy xuất, cung cấp kịp thời khi có yêu cầu và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hồ sơ đã xử lý hoặc kết luận không xử phạt.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, quản lý sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng cá, bến cá và thực hiện nghiêm việc truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng tàu cá hoạt động sai nghề, sai vùng khai thác.

Song song với đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền để ngư dân nắm rõ các quy định của pháp luật và các chính sách hỗ trợ đã được HĐND tỉnh ban hành, góp phần nâng cao ý thức chấp hành trong quá trình khai thác thủy sản.

Các sở, ngành và địa phương cũng được giao khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác chống khai thác IUU để phục vụ đoàn kiểm tra Trung ương dự kiến làm việc tại Thanh Hóa vào tháng 8.