Thanh Hóa chuyển 17 hội quần chúng về trực thuộc MTTQ tỉnh

NGUYỄN LINH

VHO - 17 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tại Thanh Hóa chính thức chuyển về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, mở đầu giai đoạn kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp.

Chiều 7.8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Thanh Hóa chuyển 17 hội quần chúng về trực thuộc MTTQ tỉnh - ảnh 1
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh trao quyết định chuyển giao các hội quần chúng về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Lê Hợi

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt Đề án "Sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh và cấp xã"; đồng thời công bố quyết định công nhận 17 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Theo các quyết định được công bố, 17 hội quần chúng chính thức trở thành đơn vị trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Các hội hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự hướng dẫn, điều phối thống nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo đúng quy định; đồng thời tiếp tục thực hiện nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và 17 hội khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao theo đúng quy định, bảo đảm quá trình tiếp nhận diễn ra đồng bộ, thông suốt và hiệu quả.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ việc tiếp nhận.

Song song với quá trình chuyển giao, các hội cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động sau sắp xếp; tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về tinh gọn tổ chức bộ máy.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các hội nhanh chóng kiện toàn tổ chức, nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất; rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, các hội tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững tôn chỉ, mục đích, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, tích cực tham gia các chương trình phối hợp của MTTQ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thanh Hóa chuyển 17 hội quần chúng về trực thuộc MTTQ tỉnh - ảnh 2
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh phát biểu giao nhiệm vụ cho các hội sau khi chuyển về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Lê Hợi

Đối với công tác đại hội, đến nay đã có 7 trong số 17 hội tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị 10 hội còn lại khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình hành động thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong công tác phối hợp, định hướng và thống nhất hành động; rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa MTTQ với các hội và giữa các hội với các cơ quan liên quan.

Ở cấp cơ sở, MTTQ cấp xã sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện việc công nhận, sắp xếp các hội quần chúng trên địa bàn đúng quy định, bảo đảm các tổ chức hội nhanh chóng ổn định, hoạt động hiệu quả sau sắp xếp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các hội quần chúng sớm ổn định tổ chức, phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.