Thái Nguyên tăng cường kỹ năng phòng đuối nước trước hè
VHO - Liên tiếp các vụ đuối nước thương tâm gần đây tại Tuyên Quang gióng lên cảnh báo về nguy cơ mất an toàn của trẻ em trong dịp nghỉ hè đang cận kề.
Thời gian qua, liên tiếp các vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại các tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang tiếp tục gióng lên cảnh báo về nguy cơ tai nạn dưới nước trong thời điểm học sinh chuẩn bị nghỉ hè.
Cụ thể, chiều ngày 18.5, tại xã Sông Lô (Phú Thọ) 5 học sinh tử vong khi tắm tại khu vực bãi bồi ven sông Lô, trong khi tại xã Khâu Vai (Tuyên Quang) 2 học sinh gặp nạn giữa dòng Nho Quế sau khi lao xuống cứu bạn.

Những vụ việc liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn cho thấy nguy cơ đuối nước vẫn hiện hữu tại nhiều địa phương có sông, suối, hồ thủy điện và khu vực nước sâu nguy hiểm.
Đáng chú ý, không ít trường hợp gặp nạn là học sinh đã biết bơi nhưng thiếu kỹ năng xử lý tình huống dưới nước, đặc biệt khi gặp dòng chảy xiết.
Theo các chuyên gia kỹ năng sống nhận định, phần lớn trẻ em hiện nay mới được tiếp cận kỹ năng bơi cơ bản nhưng còn thiếu kỹ năng nổi, giữ bình tĩnh và xử lý nguy hiểm thực tế.
Thực tế tại nhiều vùng nông thôn và miền núi, trẻ em thường tự rủ nhau tắm sông, suối trong thời gian nghỉ hè, trong khi việc giám sát của người lớn còn hạn chế.

Bên cạnh đó, nhiều khu vực ven sông, hồ vẫn thiếu vắng biển cảnh báo hoặc khoanh vùng nguy hiểm khiến trẻ em khó nhận diện rủi ro khi vui chơi gần nguồn nước.
Quá trình cứu hộ trong các vụ việc vừa qua cũng gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, dòng nước sâu, chảy xiết và lực lượng chức năng mất nhiều thời gian tiếp cận hiện trường.
Trước thực trạng này, nhiều trường học và đơn vị kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường hoạt động trải nghiệm nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước trước dịp nghỉ hè.
Tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, phường Sông Công (Thái Nguyên) học sinh được hướng dẫn nhận diện khu vực nguy hiểm, thực hành kỹ năng nín thở, thở bong bóng dưới nước và xử lý tình huống khi gặp sự cố.


Các hoạt động trải nghiệm được đánh giá giúp học sinh hình thành phản xạ an toàn, nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân thay vì chỉ tiếp cận kiến thức lý thuyết trong lớp học.
Ngày 21.5, trao đổi với PV Báo Văn Hóa, bà Nguyễn Thị Anh Đào - Giám đốc Trung tâm Kỹ năng sống Hoa Anh Đào chia sẻ, đơn vị mong muốn các chương trình trải nghiệm được lan tỏa rộng hơn bởi mỗi kỹ năng được trang bị hôm nay có thể trở thành “chiếc phao cứu sinh” cho ngày mai.
Bên cạnh tuyên truyền trong trường học, nhiều địa phương đang tăng cường rà soát khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, tổ chức dạy kỹ năng an toàn dưới nước và nâng cao trách nhiệm quản lý trẻ trong dịp hè.

RSS