Thái Nguyên sắp có tuyến đê gần 2.240 tỉ đồng chống ngập sông Cầu

NGUYỄN HOÀN

VHO - Sau nhiều đợt ngập úng kéo dài do bão lớn, Thái Nguyên đang đẩy nhanh dự án tuyến đê Hữu Cầu với tổng vốn gần 2.240 tỉ đồng, kết hợp chống lũ và phát triển hạ tầng đô thị.

Đầu tháng 10.2025, khi bão Matmo gây mưa lớn trên diện rộng, nhiều tuyến phố khu vực trung tâm Thái Nguyên bị ngập sâu, giao thông chia cắt và gây nhiều thiệt hại về tài sản cho người dân

Trước đó một năm, bão Yagi hồi tháng 10.2024 đổ bộ vào Thái Nguyên cũng khiến mực nước sông Cầu dâng cao, nhiều khu dân cư ven sông chìm trong biển nước, sinh hoạt và sản xuất của người dân bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng.

Do đó, thời gian qua, Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo triển khai dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống nhằm tăng cường năng lực phòng chống thiên tai.

Thái Nguyên sắp có tuyến đê gần 2.240 tỉ đồng chống ngập sông Cầu - ảnh 1
Thái Nguyên sắp có tuyến đê gần 2.240 tỉ đồng chống ngập sông Cầu - ảnh 2
Cơn bão Yagi 2024 và Matmo 2025 khiến nhiều tuyến phố, nhà cửa ở Thái Nguyên bị ngập sâu

Theo quy hoạch, tuyến đê có tổng chiều dài hơn 16,4km, đi qua các phường Phan Đình Phùng, Quan Triều và Gia Sàng. Công trình có tổng mức đầu tư gần 2.240 tỉ đồng, cùng với đó là dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư hơn 3.386 tỉ đồng.

Không chỉ đảm nhận chức năng chống ngập cho khu vực trung tâm, công trình còn được thiết kế kết hợp giao thông đô thị với nhiều đoạn mặt đê rộng từ 14 - 24m nhằm đáp ứng tiêu chuẩn đường đô thị cấp khu vực.

Dự án cũng triển khai hệ thống cống tiêu thoát nước, kè bảo vệ bờ sông, điện chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và các hạng mục phụ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy giá trị không gian ven sông.

Để triển khai công trình, tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 113,7ha, ảnh hưởng tới hơn 2.300 hộ dân và 42 tổ chức, trong đó dự kiến có trên 740 hộ phải bố trí tái định cư.

Tại phường Quan Triều, nơi có hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương đang triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách và tổ chức kiểm đếm các loại đất cùng tài sản.

Thái Nguyên sắp có tuyến đê gần 2.240 tỉ đồng chống ngập sông Cầu - ảnh 3
Vựa rau khu vực cầu Huống Thượng bị thiệt hại nặng nề sau khi trận bão lớn đổ bộ, ghi nhận thời điểm hồi tháng 10.2025

Công tác kiểm đếm cũng được thực hiện đối với các tổ chức liên quan gồm Nhà máy Giấy Hoàng Văn Thụ, Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo kế hoạch đề ra.

Ở phường Gia Sàng, hơn 140 hộ dân đã được kiểm đếm đất ở và đất nông nghiệp, trong khi tại phường Phan Đình Phùng nhiều hộ dân đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Thông tin từ ông Đặng Xuân Liêm - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực I, khối lượng công việc của dự án rất lớn do liên quan tới nhiều hộ dân và tổ chức trên địa bàn.

Theo ông Đặng Xuân Liêm, các đơn vị chuyên môn đang tập trung rà soát hồ sơ, đẩy nhanh kiểm đếm, lập phương án bồi thường và tăng cường đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thái Nguyên sắp có tuyến đê gần 2.240 tỉ đồng chống ngập sông Cầu - ảnh 4
Việc triển khai tuyến đê chống lũ sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do ngập úng gây ra

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, hồ sơ dự án liên tục được hoàn thiện theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua.

Nhiều cuộc họp chuyên môn đã được tổ chức để rà soát phương án kỹ thuật, tháo gỡ những khó khăn phát sinh và thúc đẩy tiến độ thực hiện đối với dự án trọng điểm này.

Liên quan đến sự việc, ông Trần Đại Nghĩa - Trưởng Phòng Giải phóng mặt bằng và Tư vấn đầu tư xây dựng (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương để hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Trong quá trình triển khai, Ban Quản lý dự án xác định phải bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời phấn đấu khởi công công trình trong tháng 6.2026.

Khi dự án hoàn thiện, tuyến đê không chỉ được kỳ vọng nâng cao năng lực phòng chống lũ, giảm thiểu thiệt hại do ngập úng gây ra đối với khu vực trung tâm mà còn tạo động lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kết nối giao thông và chỉnh trang không gian đô thị dọc sông Cầu.