Thái Nguyên đặt mốc hoàn thành lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ trong tháng 9
VHO - Thái Nguyên đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính trong tháng 9.2026 phục vụ giám định ADN.
Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đồng thời triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu sinh phẩm ADN. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm từng bước xác định danh tính những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh đã khai quật 376/941 phần mộ cần lấy mẫu giám định ADN.
Đến nay, lực lượng chức năng cũng đã thu nhận 3.919/4.007 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ đạt 97,8% kế hoạch, tạo cơ sở phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính theo quy định.

Cùng với việc lấy mẫu, tỉnh tiếp tục bàn giao mẫu, số hóa thông tin các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang bảo đảm đồng bộ với tiến độ triển khai trên toàn địa bàn.
Để bổ sung nguồn dữ liệu, Thái Nguyên đã phát 83.282 phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình, qua đó ghi nhận 48 phiếu có thông tin và 4 trường hợp cần xác minh.
Từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, cơ quan chức năng đã khảo sát 4 điểm mộ tại xã Đại Phúc và phường Linh Sơn đồng thời thông tin trường hợp tử sĩ Nông Văn Dính (quê xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc (cũ), tỉnh Cao Bằng) tới Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng để tìm thân nhân.
Qua rà soát, Thái Nguyên xác định có 941 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại 49 nghĩa trang thuộc 29 xã, phường cần lấy mẫu sinh phẩm để thực hiện giám định ADN theo kế hoạch.
Đến ngày 20.7, việc khai quật, lấy mẫu được triển khai tại các nghĩa trang Yên Trạch, Yên Đổ, Động Đạt - Đu, Phấn Mễ, Tân Cương và Vô Tranh với 376 phần mộ được khai quật, 99 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu.
Theo Ban Chỉ đạo, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn khi địa hình nhiều nơi đã thay đổi, hồ sơ lưu trữ còn hạn chế, trong khi số người biết thông tin về phần mộ liệt sĩ ngày càng ít.
Nhiều nghĩa trang đã được sửa chữa nhiều lần với kết cấu phần mộ khác nhau, ảnh hưởng đến tiến độ khai quật và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương yêu cầu các cấp, các ngành huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khảo sát, xác minh các địa điểm mộ do nhân dân cung cấp để tổ chức khai quật khi đủ điều kiện, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu và số hóa thông tin trước ngày 10.9.2026.
Công an tỉnh hoàn thành việc thu nhận các mẫu ADN thân nhân liệt sĩ còn lại trong tháng 8.2026, Trung tâm Pháp y thực hiện nghiêm quy trình bảo quản, lưu giữ mẫu theo đúng quy định.
"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là đợt cao điểm do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027).
Theo kế hoạch, chiến dịch tập trung rà soát, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt trong nước và ở nước ngoài; thu thập, xác minh thông tin, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân và hài cốt để giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

RSS