Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn vẫn ngập lụt trong 2 -3 ngày tới

ĐỨC LONG

VHO - Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin mới nhất về diễn biến lũ đặc biệt lớn trên các sông Cầu, sông Thương, dự kiến vẫn ngập lụt diện rộng tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, và Lạng Sơn trong 2-3 ngày tới.

Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn vẫn ngập lụt trong 2 -3 ngày tới - ảnh 1
Lũ trên sông Cầu đoạn qua phường Linh Sơn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đạt đỉnh 7,52m (23 giờ ngày 9.10), trên mức báo động 3 1,22m và xuống chậm. Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) và trên sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục xuống.

Mực nước lúc 1 giờ sáng ngày 10.10 trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 7,52m, trên mức báo động 3 1,22m.

Mực nước trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn là 17,70m, trên mức báo động 3 1,70m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,54m, trên mức báo động 3 1,24m, trên lũ lịch sử năm 1986 (7,53m) 0,01m.

Mực nước trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng 22,11m, trên mức báo động 3 3,11m, dưới mức lịch sử năm 1986 (22,54m) 0,43m.

Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn vẫn ngập lụt trong 2 -3 ngày tới - ảnh 2
Bảng mực nước thực đo và dự báo trong 24 giờ tới. Ảnh: NCHMF

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống chậm và vẫn duy trì trên mức báo động 3. Lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn, Phủ Lạng Thương và trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và đều ở mức trên mức báo động 3.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông này được dự báo tiếp tục xuống nhưng vẫn còn ở mức trên báo động 3.

Tình trạng ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, và Lạng Sơn được dự báo sẽ còn duy trì kéo dài trong 2-3 ngày tới. Cơ quan chức năng cần đặc biệt lưu ý nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các địa phương này do đất đá đã bão hòa nước sau nhiều ngày mưa lớn.

Ngoài ra, việc thủy điện Tuyên Quang mở 3 cửa xả đáy cùng phát điện (cửa xả đáy thứ 3 mở vào 19 giờ ngày 9.10) sẽ làm mực nước trên sông Gâm và sông Lô (Tuyên Quang) lên nhanh với biên độ lũ lên từ 1-3m.

Cơ quan khí tượng nhận định, mực nước đỉnh lũ trên sông Gâm sẽ ở mức báo động 2 và trên báo động 2, sông Lô sẽ ở dưới mức báo động 1.

Lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) và sông Thái Bình (Hải Phòng) xuống và ở trên mức báo động 1.