Quảng Ngãi:

Tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho 200 học sinh xã Kon Braih

NGỌC HÒA

VHO - Ngày 4.8, tại thôn 10 (làng Kon Skôi), xã Kon Braih (Quảng Ngãi), Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã Kon Braih phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã và Đội Chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh) tổ chức chương trình sinh hoạt hè kết hợp tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho hơn 200 thiếu nhi từ bậc tiểu học đến THCS trên địa bàn.

Tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho 200 học sinh xã Kon Braih - ảnh 1
Chương trình do Ủy ban MTTQVN xã Kon Brai, Đoàn thanh niên xã phối hợp Đội chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 tổ chức cho 200 em học sinh trong độ tuổi tiểu học và THCS trên địa bàn thôn 10

Đây là hoạt động điểm trong chuỗi chương trình sinh hoạt hè 2025 của xã Kon Braih, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em.

Đặc biệt là các em đang sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trong mùa mưa lũ và điều kiện tiếp cận dịch vụ kỹ năng sống còn hạn chế.

Tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho 200 học sinh xã Kon Braih - ảnh 2
Chương trình sinh hoạt hè với nhiều tiết mục vui nhộn với sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các em

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở đã được cán bộ chuyên môn hướng dẫn trực tiếp nhiều nội dung thực tế và cần thiết như: Nhận biết nguy cơ đuối nước trong sinh hoạt hằng ngày; Kỹ năng thoát hiểm khi rơi xuống nước;

Kỹ thuật sơ cứu ban đầu khi gặp người bị đuối nước; Các nguyên tắc an toàn khi tắm sông, suối, bơi trong mùa hè...

Bên cạnh đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy còn lồng ghép thêm các tình huống mô phỏng về tai nạn thương tích, hướng dẫn sử dụng dụng cụ cứu nạn cơ bản và kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu, giúp các em tiếp cận kiến thức một cách sinh động, dễ hiểu và dễ nhớ.

Tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho 200 học sinh xã Kon Braih - ảnh 3
Hướng dẫn các em sử dụng áo phao, kỹ năng thoát hiểm khi rơi xuống nước, kỹ năng sử dụng dụng cụ cứu nạn cơ bản

Đặc biệt, các em được hướng dẫn chi tiết kỹ năng xử lý khi gặp người bị đuối nước, một tình huống rất dễ gặp ở vùng nông thôn có nhiều ao, suối, ruộng nước như: Không nhảy xuống cứu trực tiếp nếu không biết bơi hoặc không có kỹ năng cứu hộ chuyên nghiệp;

Gọi người lớn hoặc gọi thêm người đến hỗ trợ;

Sử dụng các vật dụng gần đó như cây dài, áo phao, chai nhựa, dây thừng… để tiếp cận và kéo nạn nhân vào bờ từ khoảng cách an toàn.

Sau khi đưa được người bị nạn lên bờ, nếu người đó bất tỉnh, cần áp dụng các biện pháp sơ cứu ban đầu như: ép ngực (hồi sinh tim phổi), hô hấp nhân tạo, giữ ấm cơ thể và gọi cấp cứu ngay lập tức.

Các em cũng được thực hành trực tiếp các bước xử lý này qua phần hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, giúp chuyển lý thuyết thành kỹ năng thực tế dễ ghi nhớ và dễ áp dụng.

Tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho 200 học sinh xã Kon Braih - ảnh 4
Hướng dẫn sử dụng các vật dụng như cây dài để kéo, đưa nạn nhân vào bờ từ khoảng cách an toàn

Chương trình cũng kêu gọi các gia đình tăng cường giám sát trẻ khi chơi gần sông, suối; đồng thời vận động người dân kiểm tra, che chắn khu vực ao hồ, bể nước trong vườn nhà để đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Tại chương trình, Đoàn xã Kon Braih đã chuẩn bị và trao tặng 200 phần quà là bánh kẹo cho các em, tạo nên một không khí vui tươi, ấm áp và đầy động lực cho các cháu trong dịp hè.

Bà Võ Diệp Hoài Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Kon Braih, Bí thư Đoàn xã cho biết: “Địa bàn xã Kon Braih có nhiều sông suối, trẻ em thường tự vui chơi trong điều kiện thiếu giám sát.

Việc tổ chức những buổi sinh hoạt như hôm nay là vô cùng cần thiết để các em có thể trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân, nâng cao nhận thức, đồng thời tạo nên môi trường hè vui tươi, lành mạnh. Chúng tôi mong rằng mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng và tổ chức thường xuyên hơn”.

Theo bà Phương, chương trình sinh hoạt hè kết hợp tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước không chỉ là sân chơi bổ ích cho thiếu nhi mà còn là dịp để kết nối các lực lượng đoàn thể, tình nguyện viên, gia đình cùng chung tay tạo dựng một môi trường an toàn – thân thiện – phát triển cho trẻ em vùng cao.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, đoàn thể và lực lượng chức năng đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm với thế hệ tương lai, đồng thời thúc đẩy phong trào “toàn dân chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em” đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.