Tấm gương thầy giáo người dân tộc Hoa học tập và làm theo Bác
VHO- Hướng đến Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chúng tôi tìm đến gặp một thầy giáo người dân tộc Hoa mới được trao Huân chương Lao động hạng Ba tại hội nghị tổng kết năm học 2020-2021. Thầy là Đàm Thanh Lạc, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng. Một điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Ông Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao cho Huân chương Lao động hạng Ba cho thầy Đàm Thanh Lạc, Hiệu trưởng Trường THPT Giồng Riềng ngày 16.11.2021
Sinh năm 1978, ở thị trấn Giồng Riềng, thầy giáo Đàm Thanh Lạc sớm ý thức tự giác học tập vượt mọi khó khăn. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm tiếng Anh. Năm 1999, thầy Lạc xin về dạy kiêm Tổng phụ trách Đội, Tổ trưởng chuyên môn Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Giồng Riềng, rồi thầy được luôn chuyển ở nhiều trường trong huyện từ Phó Hiệu trưởng đến Hiệu trưởng. Với nhiệt huyết, sức trẻ, hoài bão của một giáo viên, thầy luôn hết mình trong công việc nhằm truyền thụ kiến thức cho các em học sinh.
Đến nay, trên 20 năm công tác trong ngành giáo dục, thầy Đàm Thanh Lạc luôn là một giáo viên dạy giỏi. Với vai trò đảm nhiệm trọng trách Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Giồng Riềng, thầy Lạc luôn tâm niệm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ bằng cái tâm và trách nhiệm của một nhà giáo yêu nghề.
Những năm học gần đây, với sự nỗ lực của thầy Lạc và tập thể Trường trung học phổ thông Giồng Riềng, kết quả thực hiện nhiệm vụ của trường có sự chuyển biến tích cực, tất cả 9/9 chỉ tiêu đều vượt và đạt kế hoạch. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong 6 năm liên tục đều đạt trên 97%. Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi cấp quốc gia đều tăng.
Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hiệu trưởng Đàm Thanh Lạc xác định phải bắt đầu từ lối sống giản dị, nêu cao đức tính tiết kiệm và ứng dụng trong công tác điều hành, quản lý. Trong công tác quản lý, thầy luôn chủ trương giảm thiểu tối đa các khoản thu không cần thiết để không gây khó khăn cho phụ huynh và học sinh nghèo. Học Bác tấm lòng nhân ái, bao dung, “Thương người như thể thương thân”, nhiều năm nay, ngay từ đầu năm học, các thầy cô giáo của Trường trung học phổ thông Giồng Riềng đã vận động trang bị thêm 13 tivi, 8 laptop, 4 máy in, 300 bộ bàn ghế học sinh, tài trợ 1 máy lọc nước trị giá 50 triệu đồng, 5 tủ hồ sơ và nhiều thiết bị dạy học, sách tham khảo để phục vụ cho giảng dạy và học tập của học sinh.
Thầy Đàm Thanh Lạc, Hiệu trưởng Trường THPT Giồng Riềng trao điện thoại di động cho học sinh nghèo để học trực tuyến
Thấm nhuần lời dạy của Bác, các giáo viên của trường luôn cố gắng học tập, trau dồi về chuyên môn, nhất là học và nghiên cứu sử dụng phương tiện, công cụ phục vụ cho công tác quản lý nhà trường được tốt hơn. Đồng thời, có kế hoạch tạo ra nhiều hoạt động, phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đến nay, có 100% cán bộ, giáo viên của trường đạt chuẩn, trong đó trình độ thạc sĩ chiếm 8,75%; có 100% cán bộ, giáo viên xếp loại chuẩn nghề nghiệp khá, tốt; 100% cán bộ, giáo viên hoàn thành bồi dưỡng thường xuyên hàng năm.
Trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn, lãnh đạo nhà trường đều lồng ghép những nội dung sinh hoạt về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, trường còn xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt thi đua phù hợp với chủ đề năm học; tổ chức các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa như: phát động học sinh tham gia các cuộc thi trực tuyến: “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII", “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…, để giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh.
Năm học 2021-2022 là năm học do dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của các em, ngay từ đầu năm học, thầy Lạc và Ban Giám hiệu nhà trường đã tiến hành kêu gọi đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường, cựu học sinh, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân đóng góp để hỗ trợ các em học sinh gặp khó khăn. Qua đó, hỗ trợ 50 triệu đồng để các em mua bảo hiểm y tế; trao tặng 10 điện thoại trị giá 24,5 triệu đồng; phối hợp với Mobifone trao tặng hơn 500 sim 4G miễn phí để các em có điều kiện học trực tuyến tốt hơn.
Thầy Lê Phú Quốc, một giáo viên của Trường trung học phổ thông Giồng Riềng nhận xét: Thầy Đàm Thanh Lạc là một giáo viên nhiệt tình trong công việc, hòa mình với đồng nghiệp, giữ mối đoàn kết tốt. Trong quản lý đã có nhiều phương pháp phù hợp để nâng cao chất lượng chuyên môn, bản thân thầy là một tấm gương điển hình trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Nhiều năm vừa qua, thầy Đàm Thanh Lạc được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở và cấp tỉnh. Thầy được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Tỉnh ủy tặng bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Năm học 2019-2020, thầy được Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên dương là cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu 5 năm, giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, năm học 2020-2021, thầy được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
THẾ HẠNH