Vụ tai nạn lao động gây chết người ở 121 Tôn Đức Thắng, Hà Nội:

Tạm dừng thi công để điều tra nguyên nhân

THÙY CHI

VHO - Sáng 22.10, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại công trình tháo dỡ tòa nhà số 121 phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội, khiến một người tử vong và một người bị thương.

Tạm dừng thi công để điều tra nguyên nhân - ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 9h sáng 22.10, trong quá trình tháo dỡ công trình, phần bạt che chắn bất ngờ bị đổ sập, kéo theo hàng loạt vật liệu xây dựng và các mảnh kính vỡ đổ ập xuống lòng đường. Hậu quả là hai người đang lưu thông phía dưới đã bị vật liệu rơi trúng. Ngay lập tức, hiện trường rơi vào hỗn loạn, buộc lực lượng chức năng phải phong tỏa khu vực để tiến hành cứu hộ.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh M.Đ.G (sinh năm 1984, Thanh Hóa). Anh G. là lao động tự do, chuyên thu gom phế liệu tại các công trình xây dựng. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi vào lúc 11h30 cùng ngày.

Người còn lại là chị Đ.T.Q (sinh năm 1990), người điều khiển xe máy qua khu vực, đã may mắn thoát khỏi tình trạng nguy kịch sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Ngay sau sự việc, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã phối hợp với lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác cứu hộ và khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chính quyền phường cũng yêu cầu chủ đầu tư là bà T.T.T.B tạm dừng mọi hoạt động thi công, đồng thời phối hợp khắc phục hậu quả và rà soát toàn bộ các biện pháp đảm bảo an toàn.

Theo xác nhận từ chính quyền phường, công trình này được thi công dựa trên Giấy phép xây dựng số 240945/GPXD do UBND quận Đống Đa cấp. Trước khi khởi công tháo dỡ từ ngày 19-10, chủ đầu tư đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý, bao gồm biện pháp phá dỡ và cam kết đảm bảo an toàn.

UBND phường khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, chính quyền sẽ tiến hành rà soát toàn diện các công trình đang thi công trên địa bàn, tăng cường giám sát công tác đảm bảo an toàn lao động.