Sông Mã nước dâng cao, nguy cơ chạm đỉnh lịch sử lũ
VHO - Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến sông Mã (tỉnh Sơn La) dâng cao đột ngột, chỉ còn cách mức đỉnh lũ lịch sử năm 1975 chưa đầy 2 mét. Hàng loạt xã ven sông đối mặt với nguy cơ ngập sâu, trong khi lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Tình hình thời tiết phức tạp cùng với việc các hồ thủy điện thượng nguồn xả lũ khiến người dân vùng hạ lưu phải đối mặt với nhiều rủi ro.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Sơn La, từ đêm 31.7 đến sáng 1.8, mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng, khiến nước sông Mã dâng nhanh. Lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực thuộc huyện Sông Mã chìm trong biển nước. Hàng trăm hecta lúa và hoa màu của người dân bị ngập úng, thiệt hại nông nghiệp được dự báo là rất lớn.
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La ghi nhận, vào lúc 10h sáng 1.8, mực nước tại trạm thủy văn Xã Là đạt 28.172 cm, cao hơn mức báo động 3 tới 22 cm. Dự báo từ 13h - 16h cùng ngày, con số này có thể lên tới 28.350 cm, vượt báo động 3 đến 200 cm và chỉ thấp hơn mức đỉnh lũ lịch sử tháng 9.1975 đúng 178 cm.
Tình hình thủy văn đang diễn biến phức tạp do mưa lớn kéo dài kết hợp với việc các hồ thủy điện thượng nguồn xả lũ. Điều này làm tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực ven sông.
Một số xã như Mường Hung, Chiềng Khương, Chiềng Khoong, Chiềng Sơ, Huổi Một, Bó Sinh, Nậm Ty, Mường Lầm và Sông Mã được cảnh báo có thể ngập sâu trong những giờ tới.
Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Công tác di dời người dân vùng trũng thấp, kiểm tra đê điều và hỗ trợ cứu hộ đang được thực hiện khẩn trương.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ thượng lưu sông Mã (đoạn qua Thanh Hóa) đã đạt đỉnh và đang xuống. Tuy nhiên, tại các trạm trung và hạ lưu, mực nước vẫn đang tiếp tục dâng cao.
Tính đến 7h sáng 2.8, mực nước tại trạm Hồi Xuân là 59,88 m (cao hơn báo động 1), trạm Cẩm Thủy ở mức 16,91 m (dưới báo động 1), và trạm Lý Nhân là 6,29 m (thấp hơn báo động 1).
Dự báo trong ngày 2.8, lũ trung và hạ lưu sông Mã sẽ tiếp tục lên, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông là rất cao. Bên cạnh đó, các khu vực núi dốc ở Thanh Hóa cũng có nguy cơ sạt lở đất, đe dọa an toàn giao thông và nhà cửa của người dân.
Đêm 1.8, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã xảy ra mưa rào và dông rải rác, một số nơi như Mường Chà (Điện Biên), Hoang Thèn (Lai Châu) và Bắc Quang (Tuyên Quang) ghi nhận lượng mưa trên 50 mm, thậm chí có điểm lên tới 104 mm.
Dự báo chiều tối và đêm 2.8, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 60 mm. Trong cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh là rất cao.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Người dân cần chủ động theo dõi thông tin dự báo và sẵn sàng ứng phó khi có chỉ đạo di dời từ chính quyền địa phương.
Tình hình lũ lụt tại sông Mã đang diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi sự chủ động ứng phó từ cả chính quyền và người dân. Nguy cơ vượt đỉnh lũ lịch sử là rất lớn, đặc biệt khi mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài.
Người dân sống ven sông và các khu vực trũng thấp cần nâng cao cảnh giác, tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.