Sơn La có hơn 14.000 thí sinh tham gia Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026

NGUYỄN OANH

VHO - Sở GD&ĐT Sơn La vừa tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế thi và nghiệp vụ kiểm tra Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhằm chuẩn bị kỹ mọi mặt, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Sơn La có hơn 14.000 thí sinh tham gia Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026  - ảnh 1
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm thi trên địa bàn tỉnh Sơn La

Kì tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Sơn La có trên 14.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có gần 13.000 học sinh lớp 12 và trên 1.400 thí sinh tự do. Tỉnh Sơn La đã thành lập 33 điểm thi với 674 phòng thi.

Để đảm bảo kì thi diễn ra an toàn, đúng quy định, Sở GD&ĐT Sơn La đã huy động trên 2.400 nhân sự tham gia phục vụ kì thi, trong đó có 33 Trưởng điểm thi, 66 Phó Trưởng điểm thi, gần 1.500 Giám thị coi thi và 254 cán bộ giám sát phòng thi.

Tại hội nghị, các cán bộ quản lý, giáo viên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Kì thi tốt nghiệp được quán triệt những điểm mới trong quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo mật đề thi, bài thi; phòng ngừa các hành vi gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao; hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo kì thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Sơn La có hơn 14.000 thí sinh tham gia Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026  - ảnh 2
Kì tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Sơn La có trên 14.000 thí sinh đăng ký dự thi

Cũng tại hội nghị, Sở GD&ĐT Sơn La đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức kỳ thi những năm trước để các đơn vị rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tổ chức kì thi năm nay.

Theo đó, các điểm thi được yêu cầu chủ động rà soát toàn diện các điều kiện phục vụ kỳ thi; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất như phòng thi, phòng chờ, phòng dự phòng, phòng bảo quản đề thi và bài thi; xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại điểm thi.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy chế thi tới học sinh và phụ huynh; chủ động phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường có thể xảy ra trong thời gian diễn ra kì thi.