Sinh viên lan tỏa giá trị văn hóa biển đảo đến người trẻ
VHO - Dự án tốt nghiệp "Hải Ngư An" lan tỏa giá trị văn hóa biển đảo, tín ngưỡng thờ Cá Ông và khơi dậy tình yêu biển đảo trong giới trẻ.

Tối 24.7, tại Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM, nhóm sinh viên Hải Ngư (chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP.HCM) tổ chức dự án tốt nghiệp “Hải Ngư An”với chủ đề “Giữ hồn biển, giữ sắc Việt”.
Chương trình hướng đến lan tỏa các giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam, đặc biệt là tín ngưỡng thờ Cá Ông đến với thế hệ trẻ thông qua các hoạt động trải nghiệm và nghệ thuật.
Dự án được cố vấn chuyên môn bởi Đại tá Nguyễn Văn Đấu, nguyên Trưởng ban Tổng kết chiến tranh, Biên tập viên Tạp chí Hải quân (Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học và Kỹ thuật và Kinh tế biển TP.HCM.
Được xây dựng theo hình thức kết hợp giữa triển lãm và biểu diễn nghệ thuật, “Hải Ngư An” tái hiện nhiều lát cắt của văn hóa biển Việt Nam như đời sống ngư dân, tình quân dân, tình yêu biển đảo và tín ngưỡng thờ Cá Ông - di sản văn hóa phi vật thể gắn bó với cộng đồng cư dân ven biển.

Điểm nhấn của chương trình là ba chương nghệ thuật được dàn dựng công phu, gồm “Tuyên sắc”, “Lễ hội Nghinh Ông” và “Biển cả vươn mình”.
Chương trình tái hiện không gian tín ngưỡng đặc trưng của ngư dân vùng biển; kết hợp hoạt cảnh, múa và hình tượng Cá Ông dài 3,2 m xuất hiện trên sân khấu, góp phần khắc họa tinh thần đoàn kết, tình quân dân và ý thức gìn giữ chủ quyền biển đảo.
Thông qua việc kết hợp các loại hình nghệ thuật hiện đại với tư liệu lịch sử, chương trình mang đến cách tiếp cận gần gũi, sáng tạo để giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đến sinh viên.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Đấu đánh giá cao nỗ lực của nhóm sinh viên khi đưa văn hóa biển đảo lên sân khấu bằng hình thức sinh động, bám sát các yếu tố văn hóa truyền thống.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Đấu, chương trình không chỉ tái hiện đời sống của ngư dân trước biển cả mà còn làm nổi bật tinh thần đoàn kết của cộng đồng làng biển, sự gắn bó giữa quân và dân, cũng như những giá trị nhân văn đặc sắc của văn hóa biển Việt Nam.
Tham dự chương trình, Trung tá Nguyễn Minh Dương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) đánh giá "Hải Ngư An" là chương trình ý nghĩa, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa biển đảo và bản sắc văn hóa Việt Nam. Theo ông, hình tượng Cá Ông cùng các lễ hội của ngư dân là những nét đẹp văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Trung tá Nguyễn Minh Dương cho biết, cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn nỗ lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đồng thời đồng hành để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Ông kỳ vọng chương trình sẽ truyền cảm hứng để sinh viên quan tâm nhiều hơn đến biển, đảo quê hương, góp phần bồi đắp tình yêu Tổ quốc và khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển.

Theo Ban tổ chức, trước đêm nghệ thuật, nhóm sinh viên đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành. Các sinh viên đã đến tham quan, giao lưu tại Lữ đoàn 125 để tìm hiểu cuộc sống cũng như lịch sử hào hùng của các chiến sĩ Hải quân và những chuyến tàu không số huyền thoại.
Dự án cũng tổ chức triển lãm tranh về Lễ hội Nghinh Ông tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP.HCM và Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM, giới thiệu tư liệu, hình ảnh về tín ngưỡng thờ Cá Ông và đời sống văn hóa của cư dân vùng biển.

Các sinh viên cho biết, dự án được thực hiện với mong muốn góp phần bảo tồn và lan tỏa nét đẹp văn hóa biển, đặc biệt hơn là tín ngưỡng thờ Cá Ông, đời sống ngư dân và những giá trị văn hóa biển làng chài đang dần mai một theo thời gian.
Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu, truyền thông và kết nối cộng đồng, “Hải Ngư An” hướng đến việc nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về vai trò của biển đảo, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa tinh thần chung tay bảo vệ môi trường biển, gìn giữ di sản văn hóa Việt Nam.


RSS