Sét đánh thủng bể chứa nhà máy đường khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài
VHO - Khoảng 2.000 tấn mật mía đã tràn ra khắp khuôn viên Công ty CP mía đường Sông Lam (Nghệ An) sau khi tia sét đánh thủng bể chứa trong cơn dông lốc chiều 3.5, gây thiệt hại ước tính 7-8 tỉ đồng.

Vào khoảng 17 giờ ngày 3.5, khu vực xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa lớn kèm theo sấm sét, dông và lốc xoáy. Trong thời điểm này, một tia sét đã đánh trực tiếp vào bể chứa mật mía của Công ty CP mía đường Sông Lam.
Theo ông Đặng Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, tia sét đã tạo ra một lỗ thủng quá lớn khiến mật mía bắn ra ngoài và chảy tràn khắp sân nhà máy. Lãnh đạo đơn vị cho biết tại thời điểm đó, do sự cố xảy ra quá bất ngờ và dữ dội nên lực lượng tại chỗ chỉ biết đứng nhìn vì không thể xử lý kịp thời.
Sự cố đã khiến khoảng 2.000 tấn mật mía từ trong bể bị tràn ra ngoài môi trường, bao phủ diện rộng khuôn viên và các lối đi nội bộ của nhà máy.
Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy lượng mật mía màu nâu sẫm chảy thành dòng lớn, bám dính và gây trơn trượt trên khắp các bề mặt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người lao động.Ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An xác nhận chính quyền địa phương đã nắm bắt thông tin về sự cố rò rỉ mật mía với khối lượng ước tính khoảng 2.000 tấn.
Về mặt kinh tế, phía nhà máy đường ước tính thiệt hại tài sản rơi vào khoảng 7-8 tỉ đồng. Lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ thêm rằng đơn vị từng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ vào năm 2025, và sự cố sét đánh lần này tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty CP mía đường Sông Lam đã khẩn trương huy động đội ngũ cán bộ và công nhân tổ chức thu gom mật mía bị tràn và khắc phục lỗ thủng trên bể chứa.
Các lực lượng lao động tại chỗ được huy động tối đa để dọn dẹp hiện trường nhằm hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh.

RSS