Sau ngày đầu mở cổng xét tuyển đại học: Vì sao hơn 90% thí sinh vẫn chưa đăng ký nguyện vọng?
VHO - Sau ngày đầu mở hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026, hơn 90% thí sinh vẫn chưa nhập hoặc chưa hoàn tất đăng ký.
Bộ GD&ĐT vừa công bố số liệu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ tính đến 17h ngày 2.7. Theo đó, đã có 1.240.620 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong số này, 112.857 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống, với tổng cộng 652.703 nguyện vọng.

Như vậy, trong ngày đầu mở cổng đăng ký, số lượng thí sinh hoàn thành việc nhập nguyện vọng mới chiếm một phần nhỏ trong tổng số thí sinh dự thi. Trung bình mỗi thí sinh đã đăng ký gần 5,8 nguyện vọng.
Việc phần lớn các thí sinh chưa hoàn tất đăng ký là diễn biến bình thường do phần lớn có tâm lý cân nhắc kỹ trước khi "chốt" nguyện vọng.
Năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và được điều chỉnh, bổ sung không giới hạn số lần trong suốt thời gian hệ thống mở đến 17h ngày 14.7. Chỉ sau khi kết thúc thời gian đăng ký, dữ liệu mới được khóa để phục vụ quá trình xét tuyển. Vì vậy, nhiều em không vội đăng ký ngay từ ngày đầu.
Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, cũng như phổ điểm của các môn, nhiều thí sinh đã dành thời gian phân tích phổ điểm, dự báo điểm chuẩn và tính toán cơ hội trúng tuyển của bản thân.
Đồng thời thí sinh cũng đang cân nhắc, tham khảo điểm chuẩn các năm trước, dự báo điểm chuẩn năm nay cũng như kết quả xét tuyển sớm của các trường để đánh giá cơ hội trúng tuyển. Trên cơ sở đó, các thí sinh sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý giữa nhóm nguyện vọng yêu thích, vừa sức và an toàn.
Bên cạnh đó, nhiều thí sinh tiếp tục tham khảo ý kiến của giáo viên, chuyên gia tuyển sinh và gia đình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Nộp minh chứng xét tuyển đại học 2026: Nộp trên hệ thống của Bộ GD&ĐT đã đủ chưa?
Tâm lý thận trọng và muốn có thêm thông tin cũng khá phổ biến, nhất là khi hệ thống cho phép điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần. Ngoài ra, không ít thí sinh muốn cân nhắc kỹ số lượng nguyện vọng đăng ký trước khi thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến.
Tuy nhiên thí sinh không nên đợi đến sát thời hạn mới đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng để tránh nguy cơ quá tải hệ thống và những sai sót không kịp xử lý.
Trong thời gian hệ thống còn mở, các thí sinh nên thường xuyên rà soát thông tin, sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự ưu tiên, bởi hệ thống chỉ xét tuyển vào nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

RSS