Sạt lở vùi lấp giường ngủ, một gia đình phải di dời trong đêm

NGUYỄN LINH; ảnh: TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG XÃ TRUNG HẠ

VHO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở xã Trung Hạ (Thanh Hóa) xuất hiện sạt lở, đá lăn, ngập úng. Một gia đình phải di dời ngay trong đêm sau khi đất đá từ taluy dương tràn vào nhà, vùi lấp khu vực giường ngủ.

Sạt lở vùi lấp giường ngủ, một gia đình phải di dời trong đêm - ảnh 1
Đất đá làm sập một phần tường và vùi lấp khu vực giường ngủ của gia đình ông Vi Văn Hội ở bản Lốc Tong, xã Trung Hạ (Thanh Hoá)

Từ ngày 14 đến 16.9, trên địa bàn xã Trung Hạ xuất hiện mưa vừa, mưa to kéo dài, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất đá, ngập úng tại các khu vực xung yếu.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trung Hạ đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, tăng cường kiểm tra những khu vực có nguy cơ cao, đồng thời cảnh báo, vận động người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.

Mưa liên tục trong nhiều ngày khiến trên địa bàn xã xuất hiện một số điểm sạt lở đất đá.

Đáng chú ý, tại tuyến đường Km130 - Quốc lộ 217, từ đêm 15.9 xảy ra sạt lở với khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Sạt lở vùi lấp giường ngủ, một gia đình phải di dời trong đêm - ảnh 2
Đất đá sạt xuống tuyến đường Km130 - Quốc lộ 217, gây ách tắc giao thông

Không chỉ giao thông bị ảnh hưởng, một số hộ dân trên địa bàn xã cũng bị sạt taluy dương, đất đá tràn vào nhà.

Rạng sáng 16.9, tại bản Lốc Tong, đá từ taluy dương bất ngờ sạt lăn xuống nhà ông Vi Văn Hội. Khối đá và đất sạt vào nhà làm sập một phần tường, đồng thời vùi lấp khu vực giường ngủ.

Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trung Hạ đã chỉ đạo Ban Quản lý bản khẩn trương hỗ trợ gia đình ông Hội di dời người và những tài sản cần thiết đến nhà người thân, bảo đảm an toàn.

Sạt lở vùi lấp giường ngủ, một gia đình phải di dời trong đêm - ảnh 3
Sạt lở vùi lấp giường ngủ, một gia đình phải di dời trong đêm - ảnh 4
Một hộ dân tại bản Đe Pọng bị sạt taluy dương, đất đá có nguy cơ tiếp tục sạt vào nhà

Trong điều kiện mưa vẫn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương tiếp tục đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.

Các lực lượng được tăng cường kiểm tra, trực tại những điểm xung yếu; căng dây, cắm biển cảnh báo và kiểm soát người, phương tiện qua lại tại các khu vực nguy hiểm.

Mực nước tại các sông, suối, khe và đập tràn trên địa bàn tiếp tục dâng cao. Lực lượng chức năng được yêu cầu duy trì trực 24/24 giờ, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Sạt lở vùi lấp giường ngủ, một gia đình phải di dời trong đêm - ảnh 5
Sạt lở vùi lấp giường ngủ, một gia đình phải di dời trong đêm - ảnh 6
Hai đập tràn tại bản Đe Pọng bị ngập do mưa lớn kéo dài

Đặc biệt, chính quyền địa phương yêu cầu kiên quyết không để người dân đi qua các ngầm, đập tràn khi nước lũ dâng cao, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Xã Trung Hạ cũng tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, đá lăn, ngập sâu để chủ động phương án ứng phó.

Các bản được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không chủ quan, nhất là tại những nơi đã được cảnh báo có nguy cơ mất an toàn.

Khi có yêu cầu, người dân cần chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, không ở lại tại những khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc ngập sâu.

Sạt lở vùi lấp giường ngủ, một gia đình phải di dời trong đêm - ảnh 7
Đập tràn trên Quốc lộ 217, đoạn đi xã Hồi Xuân bị ngập sâu, các phương tiện và người dân không thể qua lại
Sạt lở vùi lấp giường ngủ, một gia đình phải di dời trong đêm - ảnh 8
Lãnh đạo xã chỉ đạo Công an xã túc trực, kiểm soát, không để người và phương tiện đi qua khi nước lũ dâng cao

Trong những ngày mưa lũ, việc chủ động di dời trước khi tình huống nguy hiểm xảy ra được địa phương xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại.

Xã Trung Hạ đang duy trì chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và các phương án theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.