Rộn ràng ngày hội quật cảnh Cẩm Hà
VHO – Ngày hội quật cảnh Cẩm Hà lần thứ VIII, năm 2024 diễn ra vào hai ngày 20-21.1 tại xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, thu hút rất đông người dân, du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng và tìm mua cho mình những chậu quật (quất) cảnh đẹp với mong ước về một cái Tết vui tươi, an lành.
Đại diện lãnh đạo TP Hội An trao bằng công nhận nghề truyền thống "Trồng quất Cẩm Hà"
Dịp này, lãnh đạo TP Hội An trao Bằng công nhận nghề trồng quật Cẩm Hà là truyền thống tỉnh Quảng Nam. Đây là 1 trong 6 nghề được vừa Sở NN&PTNT Quảng Nam công nhận là nghề truyền thống theo Quyết định 631 ngày 4.12.2023.
Làng quật Cẩm Hà, Hội An nổi tiếng với danh xưng là “thủ phủ” quật cảnh ở miền Trung, nhờ đặc trưng về thổ nhưỡng nên quật trồng tại đây sinh trưởng, phát triển tốt tươi. Với bàn tay khéo léo, kỹ năng chăm sóc của nông dân, tài nghệ tạo hình tạo dáng đầy sáng tạo của những nghệ nhân nơi đây mà quật cảnh Cẩm Hà luôn được nhiều người dân ưu ái lựa chọn mua về trưng bày vào dịp Tết Nguyên đán mỗi năm.
Không gian trưng bày quật cảnh được nhiều du khách check-in
Ngày hội quật cảnh Cẩm Hà được tổ chức định kỳ hàng năm vào những ngày cận Tết nguyên đán nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa ngành nghề, quảng bá, nét đặc trưng của văn hóa làng nghề trồng hoa cây cảnh, nhất là cây quất cảnh đến với khách hàng, du khách. Qua đó tạo điều kiện cho bà con nông dân – các nghệ nhân giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, từng bước tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo thêm sản phẩm du lịch cho địa phương.
Hơn 100 cây quật thế đẹp, tạo dáng sáng tạo của các nhà vườn Cẩm Hà được mang về trưng bày tại ngày hội, là nơi check-in rực rỡ đón chào du khách và người dân. Người đến dự ngày hội cũng mãn nhãn, thỏa sức nhìn ngắm, lựa chọn và mang về những chậu quật đẹp, tượng trưng cho tài lộc và viên mãn trong dịp Tết đến xuân về.
Cùng với đó là các hoạt động hô hát bài chòi; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ quật, các gian hàng OCOP, chợ phiên, ẩm thực “Hương vị Hội An”; các hội thi Nhà nông đua tài, Tiếng hát Bolero “Giai điệu quê hương” ; Dân vũ,…Tham gia ngày hội, du khách còn được tham quan, thưởng thức những món quà quê thơm thảo được chế biến từ trái quật như: nước quật, rượu quật, mứt quật…
Vụ Tết Nguyên đán, làng quật Cẩm Hà trồng hơn 65 nghìn chậu quật cảnh, hơn 350 nghìn cây quật đất
Tại Cẩm Hà hiện có khoảng 65ha trồng quật và hoa cây cảnh. Thu nhập từ kinh tế vườn, đặc biệt là từ cây quật ngày càng tăng cao, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Bình quân mỗi năm doanh thu từ nghề trồng quật lên đến 45 tỷ đồng. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán này, nông dân trồng 65 nghìn chậu quật cảnh và hơn 350 nghìn cây quật đất.
Thời điểm này, các thương lái ở các tỉnh thành đều đã đặt cọc và thu mua hơn 70% số quật cảnh tại vườn của các hộ dân với mức giá ổn định.
Quật cảnh Cẩm Hà bắt đầu ươm vàng, hứa hẹn mùa Tết bội thu
Ông Mai Kim Phương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà cho biết, địa phương ưu tiên quỹ đất xây dựng làng hoa cây cảnh tại các thôn Bàu Ốc, Đồng Nà, Trảng Suối. Tại Cẩm Hà đã định hình các vùng sản xuất quật tập trung, một số mô hình sản xuất được nhân rộng.
Thời gian đến địa phương sẽ định hướng việc nâng cao chất lượng, kỹ - mỹ thuật trồng cây quật cảnh để nâng cao giá trị; tìm hướng đi mới phát triển mô hình quật đất hữu cơ để tạo ra các sản phẩm sạch từ trái quật. Bên cạnh đó, định hình liên kết các nhà vườn trong xã để có thể phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch từ nông nghiệp.
KHÁNH CHI