Ra quân tổng vệ sinh môi trường tại Di tích Làng cổ ở Đường Lâm
VHO - Ngày 1.2, UBND phường Sơn Tây tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tại Di tích Làng cổ ở Đường Lâm với sự tham gia của lãnh đạo phường; cán bộ, công chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các tổ dân phố Mông Phụ, Đông Sàng, Cam Lâm, Cam Thịnh, Đoài Giáp.
Buổi ra quân còn có sự tham gia của hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến từ Trường Cao đẳng Hậu cần I và công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây.
Các đơn vị phối hợp cùng chính quyền địa phương và nhân dân tiến hành nhiều phần việc cụ thể như: thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, vệ sinh khu vực đình, chùa, giếng cổ, cây đa, các tuyến ngõ xóm; bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Bên cạnh các hoạt động vệ sinh môi trường, phường Sơn Tây chỉ đạo các tổ dân phố đồng loạt tổ chức treo cờ Tổ quốc, trồng thêm hoa, chỉnh trang cảnh quan, trang trí đường làng, ngõ xóm, khu vực di tích, tạo không khí phấn khởi, trang trọng chào đón xuân mới và phục vụ nhân dân, du khách tham quan Di tích Làng cổ ở Đường Lâm.
Hoạt động được triển khai đồng loạt, nghiêm túc, tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan môi trường tại khu vực di tích và các khu dân cư lân cận.
Buổi ra quân là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của thành phố về công tác bảo vệ môi trường; đồng thời phát động phong trào thi đua giữ gìn và phát huy giá trị di sản, xây dựng hình ảnh địa phương “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, gìn giữ không gian Di tích Làng cổ ở Đường Lâm - một địa chỉ văn hóa tiêu biểu của Thủ đô, tạo diện mạo đô thị văn minh, sạch đẹp, phục vụ nhân dân và du khách trong dịp đầu xuân năm mới Bính Ngọ 2026.
Làng cổ ở Đường Lâm đến nay vẫn giữ được những nét đặc trưng tiêu biểu của làng quê Việt, với cây đa, bến nước, sân đình, chùa chiền, miếu mạo, lăng tẩm, nhà thờ họ, đường làng lát gạch nghiêng, hình xương cá, đồng ruộng và đồi gò…

Đường Lâm còn nổi tiếng bởi là đất sinh ra 2 vị vua: Ngô Quyền và Phùng Hưng. Đường Lâm còn có tên gọi là làng đá ong, bởi hầu hết các ngôi nhà, tường rào đều xây dựng bằng đá ong.
Đặc biệt, làng cổ Đường Lâm còn lưu giữ được gần 1.000 ngôi nhà cổ, nhiều ngôi nhà được xây dựng từ những năm 1650. Các ngôi nhà được xây dựng từ 5-7 gian, bằng vật liệu truyền thống như gỗ xoan, tre, nứa, đá ong, đất nện, gạch đất nung…

Năm 2006, Đường Lâm trở thành làng cổ đầu tiên của cả nước được trao bằng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Năm 2019, Làng cổ ở Đường Lâm được công nhận là điểm du lịch cấp Thành phố. Thị xã Sơn Tây (cũ) đang xây dựng làng cổ Đường Lâm thành Di tích Quốc gia đặc biệt.
Hằng năm, làng cổ Đường Lâm đón hàng vạn khách du lịch đến tham quan, nghiên cứu. Nhằm phát huy các giá trị di sản, thị xã Sơn Tây (cũ) đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm kích cầu du lịch, thu hút ngày càng đông du khách đến đây. Năm 2024 Di tích này đã được Hiệp hội Du lịch châu Á và Đông Nam Á tôn vinh, trao giải thưởng là sản phẩm du lịch bền vững ASEAN…

RSS