Quảng Ngãi:
Ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT
VHO - Từ ngày 1.8 đến ngày 15.9, lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cấp, các lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT.

Sáng 1.8, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.
Tại lễ ra quân, Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Công an Quảng Ngãi đã quán triệt các nội dung chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh và Kế hoạch của Công an tỉnh về thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Theo đó, từ ngày 1.8 đến ngày 15.9, lực lượng Công an toàn tỉnh phối hợp với các cấp, các lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT.
Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ công an toàn lực lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, huy động lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT.
Tham mưu, hướng dẫn xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ.
Phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thời gian liền kề trước đợt cao điểm ra quân và cùng kỳ năm trước.
Tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, “tội phạm đường phố”, tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tội phạm kinh tế, tham nhũng, lãng phí,…
Công an tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến người dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của nhân dân trong phòng ngừa, tố giác tội phạm. Từng cán bộ, chiến sĩ được quán triệt phương châm hành động “Mỗi người dân là một chiến sĩ an ninh nhân dân”, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, từ đầu năm 2025 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiều chủ trương, biện pháp công tác nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh chính trị, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thể lực thù địch, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.
Tập trung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xấu, độc trên không gian mạng, định hướng dư luận và thông tin tuyên truyền; quản lý biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở tại các địa bàn giáp Lào, Campuchia, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái pháp luật…

Đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm xảy ra nhiều và diễn biến phức tạp; quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm vi phạm theo các chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, quá tải,...; bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, nhất là vào thời điểm khai giảng năm học mới; tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ.

Các sở, ban ngành, các cơ quan báo chí, truyền thông chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, công nghệ số, các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.