Quảng Trị:
Quyết liệt đấu tranh phòng, chống ma túy từ cơ sở
VHO - Trước diễn biến phức tạp của tệ nạn ma túy, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cấp, các ngành triển khai quyết liệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, lấy xã, phường, đặc khu không ma túy làm nền tảng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển bền vững.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy ở mức đáng lo ngại. Mặc dù công tác phòng, chống ma túy thời gian qua đã được quan tâm, triển khai quyết liệt, song vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.
Hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng tinh vi, liều lĩnh; công tác cai nghiện và quản lý sau cai còn những bất cập; trong khi đó, nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống ma túy còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Hiện nay ma túy vẫn là hiểm họa nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến an ninh, y tế, trật tự xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chính vì vậy, phòng, chống ma túy là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Khen thưởng sau chiến công triệt phá đường dây vận chuyển 500kg ma túy
Ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm việc phòng, chống ma túy và xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy; phát huy vai trò chủ động, quyết liệt của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng địa bàn, không để xảy ra tình trạng khoán trắng hoặc trông chờ, ỷ lại.
Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và các nhóm có nguy cơ cao; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy ngay từ cộng đồng dân cư.

Ông Phú cũng yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, triệt phá các đường dây, tụ điểm ma túy; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.
Theo ông Phú, việc triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn mới.

RSS