Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ được quy hoạch thế nào?
VHO - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được quy hoạch với không gian công cộng nhiều cây xanh và các tiện ích đô thị, hứa hẹn mang đến một diện mạo toàn diện cho trung tâm Thủ đô.

Những hình ảnh phối cảnh chỉnh trang, cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mới nhất do Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị (Trường đại học Xây dựng Hà Nội) công bố cho thấy Quảng trường vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện.
Theo đơn vị tư vấn thiết kế, phối cảnh hiện tại mới là phân kỳ 1 của dự án. Đây sự kết hợp giữa yếu tố văn hóa và công nghệ, hướng tới sự phát triển hiện đại nhưng vẫn lồng ghép dấu ấn lịch sử 80 năm vẻ vang của đất nước.
Điểm nhấn của phân kỳ 1 là màn hình LED khổng lồ, rộng 12m và dài 17m, được đặt ngay tại trung tâm quảng trường. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện phó Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị, cho biết ý tưởng thiết kế coi khung công trình như một “nền văn hiến” đặt trên màn hình, biểu trưng cho sự hiện đại gắn liền với truyền thống.
Màu vàng được lựa chọn làm tông chủ đạo cho các công trình, tạo sự gần gũi và hài hòa với không gian phố cổ và Hồ Gươm.
Phương án màn hình LED đã được tính toán để hài hòa với các công trình lân cận, đặc biệt là tòa nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng sau khi hoàn thành sẽ tạo nên một tổng thể đồng bộ.

Hiện tại, phần dưới chân màn hình LED đang được che chắn để xử lý các bốt điện hiện hữu. Trong 3-4 tháng tới, khi các bốt điện được di dời, khu vực này sẽ tiếp tục được thiết kế, cải tạo để phù hợp với không gian quảng trường.
Đơn vị sẽ cố gắng đưa những chi tiết, hình ảnh hiện đại, phù hợp với thời đại ngày nay tại khu vực dưới màn hình.
Bên cạnh đó, toàn bộ mặt nền quảng trường cũng đang được nghiên cứu, cải tạo và sắp xếp lại hệ thống tiện ích đô thị. Các ghế ngồi và bồn hoa sẽ được bố trí theo dạng mô đun linh hoạt, có thể tháo lắp và di chuyển tùy theo các sự kiện. Đơn vị tư vấn cũng khẳng định sẽ bổ sung thêm cây xanh.

Ông Cường nhấn mạnh, phần mặt nền sẽ giữ kiến trúc đơn giản, hài hòa, mang đặc trưng của Việt Nam, Hà Nội và phố cổ, tuyệt đối không đưa các yếu tố kiến trúc nước ngoài vào công trình.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục không chỉ được quy hoạch trên mặt đất. Theo đơn vị thiết kế, trong phân kỳ 2, nhà chức trách cũng sẽ nghiên cứu giải pháp phát triển không gian ngầm với dự kiến ba tầng hầm.
Đây là một bước đi đầy tham vọng, hứa hẹn sẽ giải quyết được một phần bài toán thiếu bãi đỗ xe và tạo thêm không gian tiện ích cho khu vực trung tâm Thủ đô.
Tổng thể, dự án chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang tiến hành một cách cẩn trọng, từng bước hoàn thiện để vừa giữ gìn giá trị văn hóa, vừa tạo ra một không gian công cộng hiện đại và đa năng cho người dân và du khách.