Quảng Ninh nhân rộng mô hình sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên
VHO - Quảng Ninh đang có bước đi mang tính nền tảng nhằm bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và xây dựng môi trường số lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Ngày 29.12.2025, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ sở giáo dục tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình “Sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên” trên toàn địa bàn tỉnh.
Mạng xã hội không phải “xã hội ảo”
Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh việc sử dụng mạng xã hội trong học sinh, sinh viên ngày càng phổ biến, song cũng đặt ra nhiều thách thức về quản lý, định hướng và chủ động phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.
Tại Hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh nhấn mạnh, mạng xã hội là không gian mở, không biên giới, phản ánh trực tiếp đời sống xã hội trên môi trường số.
Vì vậy, đây không phải “xã hội ảo”, mà là một bộ phận cấu thành của xã hội hiện thực, nơi hành vi, nhận thức và giá trị của người dùng, đặc biệt là học sinh, sinh viên chịu tác động trực tiếp và lâu dài.
Trong thời đại chuyển đổi số, công nghệ đã trở thành công cụ không thể thiếu trong giáo dục, từ quản lý học sinh, giảng dạy trực tuyến đến ứng dụng các nền tảng số trong lớp học.
Cùng với những lợi ích rõ rệt, việc gia tăng sử dụng công nghệ và mạng xã hội cũng kéo theo nguy cơ mất an toàn thông tin, rủi ro lộ lọt dữ liệu cá nhân, tiếp cận thông tin xấu độc, sai sự thật, thậm chí bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Thực hiện Kế hoạch số 08 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Ninh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, đồng thời trên cơ sở kết quả thí điểm mô hình tại một số cơ sở giáo dục, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 232 về xây dựng, nhân rộng mô hình “Sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên”.
Theo lộ trình đề ra, năm 2025, mô hình được triển khai tại 100% trường trung học phổ thông, cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng mô hình tới 100% trường trung học cơ sở, hướng tới hình thành một “vành đai an toàn” về nhận thức, kĩ năng và hành vi sử dụng mạng xã hội trong toàn hệ thống giáo dục.
Điểm đáng chú ý trong cách làm của Quảng Ninh là không dừng ở tuyên truyền hình thức, mà đặt trọng tâm vào việc nâng cao kĩ năng số, kĩ năng tự bảo vệ và khả năng nhận diện rủi ro cho học sinh, sinh viên; đồng thời tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, ngành giáo dục, gia đình và nhà trường.

Xây dựng “lá chắn mềm” cho thế hệ trẻ
Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả đạt được và được xác định là diễn đàn để các đại biểu trao đổi thẳng thắn về những tồn tại, hạn chế và khó khăn trong quá trình triển khai mô hình.
Các nội dung thảo luận tập trung vào ý nghĩa và tính cần thiết của việc nhân rộng mô hình; cơ chế phối hợp giữa các lực lượng; những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả. Đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của các vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Cách đặt vấn đề này cho thấy Quảng Ninh không tiếp cận mô hình theo hướng phong trào, mà coi đây là nhiệm vụ lâu dài, cần được điều chỉnh linh hoạt theo thực tiễn và sự biến động nhanh chóng của môi trường số.
Việc nhân rộng mô hình “Sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên” phản ánh tư duy quản lý chuyển từ bị động sang chủ động, từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa rủi ro.
Thay vì chỉ tập trung vào các biện pháp kĩ thuật hay chế tài, Quảng Ninh lựa chọn xây dựng “lá chắn mềm” bằng tri thức, kĩ năng và trách nhiệm xã hội cho người trẻ.
Khi không gian mạng ngày càng tác động sâu rộng đến tư duy, hành vi và nhân cách, cách làm này mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một mô hình cụ thể.
Đây là bước chuẩn bị cần thiết để học sinh, sinh viên Quảng Ninh bước vào đời sống số với tâm thế chủ động, an toàn và có trách nhiệm, một yêu cầu ngày càng cấp thiết trong xã hội hiện đại.

RSS