Quảng Ninh đã hoàn thành 100% việc quy tập mộ liệt sĩ

KHÁNH MẠNH; ảnh: Q.M.G

VHO - Vừa qua, ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh đã gửi thư khen các lực lượng tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm” trên địa bàn thành phố.

Quảng Ninh đã hoàn thành 100% việc quy tập mộ liệt sĩ - ảnh 1
Quảng Ninh hoàn thành bàn giao 100% mẫu hài cốt liệt sĩ thu nhận được cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ phân tích, giám định ADN

Với lòng biết ơn sâu sắc và trách nhiệm đối với những Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quảng Ninh đã nỗ lực hoàn thành sớm các nhiệm vụ trọng tâm của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Trân trọng những đóng góp ấy, trong thư, ông Quản Minh Cường viết: “Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng trước lịch sử, trước các Anh hùng liệt sĩ và thân nhân, gia đình liệt sĩ; là “mệnh lệnh từ trái tim”, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam”.

Ông cho rằng, “Chiến dịch 500 ngày đêm” ở Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thiết thực. Chỉ sau 70 ngày phát động, Quảng Ninh đã hoàn thành 100% việc quy tập mộ liệt sĩ vào Nghĩa trang Liệt sĩ, khai quật, lấy mẫu đối với 803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn.

Đồng thời thu nhận hơn 3.200 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, góp phần tạo lập hệ thống dữ liệu sinh phẩm quan trọng, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, về đích sớm hơn 100 ngày so với kế hoạch của Quân khu 3 và sớm hơn 310 ngày so với kế hoạch của Trung ương.

Đây không chỉ là kết quả của một chiến dịch, mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, góp phần bồi đắp niềm tin, giáo dục truyền thống cách mạng và củng cố sức mạnh đoàn kết trong nhân dân.

Qua đó tiếp tục khẳng định phẩm chất, nghĩa tình, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và sức mạnh con người Quảng Ninh trong thời kỳ mới.

Những kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để tiếp tục công tác giám định, đối sánh ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân gia đình liệt sĩ và nhân dân.

“Tôi tin tưởng rằng, với trách nhiệm, nghĩa tình và sự tri ân sâu sắc, những thành quả của “Chiến dịch 500 ngày đêm” sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần đưa ngày càng nhiều liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương, gia đình và đồng đội”, Bí thư Quản Minh Cường viết.