Quảng Ninh chủ động, toàn diện trong kế hoạch tổ chức Tết Bính Ngọ 2026
VHO - Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Quảng Ninh được chuẩn bị từ rất sớm với tinh thần chủ động, đồng bộ và trách nhiệm cao.

Không chỉ là chuỗi hoạt động văn hóa - lễ hội thường niên, kế hoạch tổ chức Tết năm nay được tỉnh đặt trong mạch phát triển lớn của năm 2026 - năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và cụ thể hóa chủ đề điều hành của tỉnh.
Chăm lo Tết cho dân - “Không để ai bị bỏ lại phía sau”
Từ đầu tháng 1.2026, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Bính Ngọ với yêu cầu xuyên suốt: chuẩn bị đầy đủ điều kiện để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; đồng thời tạo khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu năm mới.
Điểm nhấn nổi bật là công tác an sinh xã hội được chuẩn bị quy mô lớn. Dự kiến toàn tỉnh tổ chức tặng 256.296 suất quà với tổng kinh phí trên 141 tỉ đồng, bao gồm quà theo chính sách Trung ương và quà của tỉnh.
Đối tượng được chăm lo bao gồm gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người lao động khó khăn, người cao tuổi neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tinh thần chỉ đạo rất rõ: “không để sót đối tượng, không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Đồng thời, tỉnh yêu cầu theo dõi sát việc chi trả lương, thưởng cho người lao động, bảo đảm đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Không khí lễ hội rộn ràng, nhưng phải an toàn, văn minh
Tết Bính Ngọ 2026 tại Quảng Ninh được tổ chức với quy mô rộng khắp từ cấp tỉnh đến 100% xã, phường, đặc khu.
Cấp tỉnh có khoảng 10 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao lớn như: Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ; Triển lãm tranh cổ động tấm lớn; Chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa tại Quảng trường 30.10, Bãi Cháy và Vân Đồn; Hội sách, báo Xuân 2026; Lễ khai bút, Ngày thơ Việt Nam…
Đặc biệt, tỉnh tổ chức Đại lễ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh Hạ Long từ 27 tháng Chạp đến rằm tháng Giêng (Âm lịch), tạo điểm nhấn du lịch đầu năm, kết hợp trình diễn ánh sáng, trưng bày hoa, sản phẩm OCOP và không gian văn hóa nghệ thuật.
Bên cạnh đó là Hội chợ OCOP Xuân 2026 cấp tỉnh và tại 54 xã, phường, đặc khu, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa và quảng bá sản phẩm địa phương.
100% địa phương tổ chức chương trình văn nghệ đêm 29 Tết và các hoạt động vui Xuân đến hết mùng 5 Tết.
Tuy nhiên, cùng với không khí sôi động, Chỉ thị của UBND tỉnh yêu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động lễ hội, kinh doanh văn hóa, biểu diễn nghệ thuật; tránh phô trương, lãng phí; bảo đảm thuần phong mỹ tục và nếp sống văn minh.

Đón dòng khách ngay từ đầu năm
Quảng Ninh xác định Tết không chỉ là dịp sinh hoạt văn hóa mà còn là thời điểm mở đầu cho chu kỳ du lịch mới.
Ngay mùng 1 Tết Nguyên đán, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng và đón đoàn khách đầu tiên: Khách tàu biển cập vịnh Hạ Long và Tuần Châu; khách qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; khách nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái; khách tham quan Yên Tử, Bạch Đằng, Ngọa Vân…
Mục tiêu đặt ra là toàn tỉnh phục vụ trên 1 triệu lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Đây là cách Quảng Ninh duy trì nhịp độ kinh tế ngay từ những ngày đầu năm, gắn văn hóa với phát triển dịch vụ - du lịch.
Song song với các hoạt động văn hóa, tỉnh yêu cầu tăng cường cao điểm kiểm tra thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm, nhất là tại khu vực biên giới, cảng biển, chợ đầu mối.
Các phương án bảo đảm quốc phòng - an ninh, phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, an toàn không gian mạng được triển khai đồng bộ.
Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập 8 đoàn kiểm tra để trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại 54 xã, phường, đặc khu.
Nội dung kiểm tra tập trung vào: triển khai kế hoạch, công tác thăm hỏi - tặng quà, bảo đảm an ninh trật tự, quản lý thị trường và tổ chức các hoạt động văn hóa. Cách làm này cho thấy tinh thần điều hành sâu sát, không “khoán trắng” cho cơ sở.
Chỉ thị của UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý nghiêm vi phạm nếu để xảy ra sai sót trong tổ chức Tết.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn hệ thống chính trị phải lập tức bắt tay vào công việc, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Thông điệp điều hành rất rõ: Tết vui tươi nhưng không buông lỏng quản lý; lễ hội rộn ràng nhưng không lãng phí; chăm lo cho nhân dân nhưng vẫn giữ kỷ cương hành chính.
Kế hoạch tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 của Quảng Ninh cho thấy cách tiếp cận toàn diện: an sinh - văn hóa - du lịch - kinh tế - an ninh được đặt trong một tổng thể thống nhất.
Tết là khoảnh khắc sum vầy và là “điểm xuất phát” cho một năm phát triển mới. Và từ sự chuẩn bị bài bản này, có thể thấy rõ một điều: Quảng Ninh không tổ chức Tết với tinh thần trách nhiệm, đặt người dân là trung tâm và của tầm nhìn phát triển dài hạn.

RSS