Quảng Ngãi triển khai đồng bộ, quyết liệt trước diễn biến phức tạp của siêu bão Bualoi

NHƯ ĐỒNG

VHO - Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Bualoi trên biển Đông, Chủ tịch UBND tỉnh có công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, hồi 7 giờ ngày 27.9, tâm bão Bualoi ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 11–12, giật cấp 15, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35km/h.

Ngày 27.9 vùng biển ven bờ tỉnh Quảng ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 4 - 5, giật cấp 6, biển động nhẹ. Từ chiều ngày 27.9 gió mạnh dần lên cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng cao từ 2,5 - 4,5m, biển động mạnh.

Đáng chú ý, trong ngày 27.9 vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6-7; từ trưa-chiều gió mạnh dần lên cấp 8, giật cấp 9-10.

Từ đêm 27.9 tiếp tục mạnh lên cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng cao từ 4,0-6,0m, biển động rất mạnh; vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Quảng Ngãi triển khai đồng bộ, quyết liệt trước diễn biến phức tạp của siêu bão Bualoi - ảnh 1
Hướng dẫn tàu thuyền khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp thường xuyên theo dõi, cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo bão; kịp thời thông tin đến người dân, nhất là ngư dân đang hoạt động trên biển, để chủ động phòng tránh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với ngành nông nghiệp và môi trường, chính quyền ven biển kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn, kiên quyết không để ngư dân còn ở trong khu vực nguy hiểm khi bão đổ bộ. Các địa phương ven biển rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán dân ở vùng thấp trũng, cửa sông, ven biển, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn trước khi bão vào.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành liên quan kiểm tra, gia cố hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện; chủ động bảo đảm an toàn giao thông, lưới điện, hệ thống viễn thông. Ngành y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc men, phương tiện, sẵn sàng lực lượng cấp cứu, ứng trực 24/24.

Các địa phương trong tỉnh được yêu cầu huy động tối đa lực lượng xung kích tại chỗ, phương tiện, vật tư để ứng phó kịp thời với mọi tình huống; đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo thường xuyên về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Công điện nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu các cấp chính quyền trong việc triển khai ứng phó bão, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm.

Thời tiết trên biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Ngoài ra, từ ngày 27.9 đến đêm ngày 28.9, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực các xã, phường vùng đồng bằng và ven biển lượng mưa có khả năng đạt từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm, các xã, phường vùng núi của Tỉnh từ 40 - 80mm, có nơi trên 120mm.