Quảng Ngãi: Người dân “khát nước sạch” bên cạnh nhà máy nước

VHO- Dù ở gần nhà máy nước, nhưng hàng trăm hộ dân sống xung quanh không có nước sạch để dùng, người dân tự đóng giếng khoan thì nước bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Đây chính là thực trạng đang diễn ra ở xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Quảng Ngãi: Người dân “khát nước sạch” bên cạnh nhà máy nước - Anh 1

Người dân mong chờ có nguồn nước sạch để sử dụng

Từ những năm 1990, bà Nguyễn Thị Kiểu ở thôn Cổ Lũy-Làng Cá, xã Nghĩa Phú đã khoan giếng nước tại nhà để sử dụng, đến nay nước bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, bà phải mua nước về để nấu ăn và uống nước. Khi nghe hệ thống cấp nước sạch được đầu tư trên địa bàn xã, bà Kiểu rất mong chờ, thế nhưng hơn 15 năm qua, nước sạch vẫn chưa đến nhà bà. “Cả đời tôi đã dùng nước giếng nay bị nhiễm phèn, có màu hơi ngả vàng, đóng rong và đóng cặn, đến tháng 5 thì bị nhiễm mặn, uống không được nữa, tôi và nhiều người mong chờ có nước sạch để dùng”, bà Kiểu nói.

Quảng Ngãi: Người dân “khát nước sạch” bên cạnh nhà máy nước - Anh 2

Nước bị nhiễm phèn và thiếu nước vào mùa nắng nóng

Còn tại thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú có hàng trăm hộ dân đang sử dụng nguồn nước do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cấp. Tuy nhiên, nguồn nước do trung tâm cung cấp không đảm bảo, bị nhiễm phèn và thiếu nước vào mùa nắng nóng. Trong khi vừa sử dụng nguồn nước không đảm bảo chất lượng, vừa đóng tiền phí sử dụng nước nên người dân rất bức xúc. Ông Võ Văn Chớ (55 tuổi) thôn Cổ Lũy Nam chia sẻ, hiện tại gia đình ông dùng nước do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cấp nhưng vẫn bị nhiễm phèn nên gia đình ông phải dùng qua 2 hệ thống lọc mới dám sử dụng. Ông yêu cầu chính quyền địa phương và các cấp tạo điều kiện cung cấp nguồn nước sạch cho người dân ở thôn Cổ Lũy Nam sử dụng.
“Cứ đến mùa nắng nóng, sẽ bị mất nước vài lần. Khi có lại thì nước có màu đỏ, đôi lúc có màu đen nên tôi gọi điện cho quản lý nhà máy nước của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi phản ánh”, ông Chớ cho hay.
Hệ thống cấp nước sạch xã Nghĩa Phú đi vào hoạt động hơn 15 năm nay, thế nhưng chỉ mới cấp nước sạch cho hơn 430 hộ dân, trong khi đó toàn xã có hơn 1.800 hộ dân, nhiều người dân phải đóng giếng khoan sử dụng. Tuy nhiên một thời gian, nước từ nguồn giếng khoan có tình trạng nước nhiễm phèn, nhiễm mặn, đặc biệt vào mùa nắng gia tăng tình trạng thiếu nước diện rộng khiến người dân lo lắng.

Quảng Ngãi: Người dân “khát nước sạch” bên cạnh nhà máy nước - Anh 3

Người dân tự lọc nước để sinh hoạt

Theo người dân phản ánh, trung bình, mỗi gia đình tốn kém 70.000-100.000 đồng/ngày để mua nước về dùng. Tuy nhiên về mùa nắng thì không chỉ các giếng khoan của hộ dân mà ngay cả tại Hệ thống cấp nước sạch Nghĩa Phú đều diễn ra tình trạng thiếu nước.
Ông Đặng Văn Hoanh, người trông coi tại Hệ thống cấp nước sạch Nghĩa Phú, cho biết: “Mỗi ngày, tôi đều phải dọn hồ, lọc phèn, kiểm tra đầy đủ trước khi đưa nước lên bể chứa cấp về cho người dân dùng. Mỗi tháng, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đều về kiểm tra, lấy mẫu. Toàn bộ nước đã xử lý phèn, nhiễm mặn, tuy nhiên, một số hộ dân bị nhiễm phèn có khả năng sử dụng đường ống dẫn nước cũ, không đảm bảo chất lượng. Còn về mùa nắng thì bị thiếu nước cục bộ do lượng nước tại Hệ thống không đủ cung cấp”.
Bà Võ Thị Lệ Thu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phú, cho biết: “Hệ thống cấp nước sạch chỉ cấp cho hơn 430 hộ/1.800 hộ dân, do vậy số còn lại, người dân phải dùng nước giếng khoan và thường xuyên bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Về mùa nắng thì có khoảng 400 hộ dân khả năng bị thiếu nước dùng”. “Địa phương mong muốn chính quyền các cấp tạo điều kiện cho bà con nhân dân xã Nghĩa Phú có nguồn nước sạch để sử dụng trong thời gian sớm nhất”, bà Thu bày tỏ. 

Quảng Ngãi: Người dân “khát nước sạch” bên cạnh nhà máy nước - Anh 4

Hệ thống cấp nước sạch của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

Được biết, Công ty CP cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã làm hệ thống đường ống dẫn nước của đi qua thôn Cổ Lũy – Làng Cá để cấp nước cho địa phương bên kia cầu Cửa Đại, xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) nhưng lại không cung cấp được nước cho người dân thôn Cổ Lũy-Làng Cá. Lý do, để cung cấp nước sạch từ nguồn nước của Công ty CP cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thì Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi phải mua nước sạch của công ty tại đồng hồ tổng để cung cấp lại cho người dân. Nhưng thủ tục vẫn chưa xong nên chưa thể cấp nước sạch cho người dân sử dụng được.
Ông Lê Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện tại Trung tâm đang chờ Công ty CP cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi xây dựng phương án giá và giá bán nước sạch để trình UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt. Sau đó, trung tâm sẽ mua lại và cấp nước cho người dân sử dụng.

NHƯ ĐỒNG
 

Ý kiến bạn đọc